Bình Định: Dân bất an vì rắn độc bò vào nhà cắn người

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 31/12/2016 10:34 AM (GMT+7)
Sau lũ, nhiều người dân tại tỉnh Bình Định phải nhập viện trong tình trạng đau nhức do bị rắn độc “tấn công”. Tình trạng xảy ra liên tục khiến người dân bất an.
Bình luận 0

Nỗi lo… rắn độc

Ông Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi, trú huyện Tuy Phước, Bình Định) bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay khi đang dọp dẹp trong vườn. Ông Thắng kể: “Sau khi lũ rút, ngày 24.12, tôi dọn hàng rào trước nhà nhưng do không để ý nên bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay. Cả người đau buốt, bàn tay dường như không có cảm giác. Tôi rất sợ hãi”.

img

Chị Lê Thị Phụ đau đớn vì bị rắn tấn công. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngay sau đó, ông Thắng được đưa đến bệnh viện Tuy Phước và chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn). Rất may, nhờ chữa trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, chị Lê Thị Phụ (SN 1975, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) đang mang bầu và chỉ còn vài ngày nữa là hạ sinh. Nhưng ngày 29.12, sau khi nước lũ rút, chị xuống nhà bếp để nấu cháo heo thì chẳng may bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân phải gây bầm tím, sưng to. Chị được chuyển lên trạm xá xã để sơ cứu, rồi lên bệnh viện huyện và chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

“Điều đáng lo là vợ tôi đang mang bầu và dự kiến ngày 31.12 chị sẽ sinh. Nhưng chẳng may, bị rắn cắn nên bắt buộc nhập viện để chữa trị. Lúc vợ bị rắn cắn, tôi đang làm thuê ở Sài Gòn nghe tin mới tức tốc về. Do vợ tôi sắp đến ngày sinh nên vợ chồng tôi rất lo lắng, không biết ảnh hưởng gì không nữa”- anhPhùng Ngọc Dũng (SN 1972, chồng chị Phụ) cho hay.

Số ca tăng đột xuất

Theo Khoa Nội tổng hợp (bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định), từ đầu tháng 12 đến nay, khoa này đã đã tiếp nhận 24 ca nhập viện vì bị rắn cắn (trong đó: 90% là rắn lục đuôi đỏ). Tăng gấp đôi so với tháng trước (trong tháng 11 chỉ tiếp nhận khoảng 12 ca).

img

Chân phải chị Phụ bị sưng to vì rắn cắn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Bác sĩ Huỳnh Văn Hùng-  Bác sĩ điều trị tại Khoa nội tổng hợp cho biết: “Số người nhập viện do rắn cắn sau lũ lụt tăng đột xuất, chủ yếu là vùng nông thôn. Do lũ, nước ngập hang nên có cả trường hợp rắn bò vào nhà dân để cắn người. Tuy nhiên, các trường hợp đến bệnh viện đều được chữa trị kịp thời”.

Bác sĩ Võ Bảo Dũng - Trưởng khoa Nội Tổng hợp lưu ý, người dân vùng ngập lụt khi dọn dẹp nhà cửa nên mang ủng, dùng bao tay để đề phòng bị rắn cắn. Nếu bị rắn cắn, phải sơ cứu đúng cách (nặn máu, làm sạch vết thương, băng ép) rồi đưa đến cơ sở y tế.

“Khi băng ép không nên buộc chặt vòng quanh chi (ga-rô) trên nơi có vết cắn vì có thể gây hoại tử chi nếu thời gian buộc kéo dài. Nếu ga-rô thì phải đảm bảo mạch ở phía dưới còn bắt được” - bác sĩ Dũng cho hay.

Ông Hoàng Phi Long - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết: “Hiện nay, để phòng tránh bệnh tật cho người dân sau lũ chúng tôi đã chỉ đạo ngành y tế dọn dẹp vệ sinh, giếng nước. Riêng về rắn lục đuôi đỏ, cách đây 2 năm tại huyện Hoài Ân có xuất hiện nhưng hiện nay tôi chưa nghe thông tin. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, người dân cần chủ động phòng chống bệnh sau lũ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem