Bình Định: Người dân tặng kỷ vật thời chiến cho Bảo tàng

Thứ tư, ngày 20/11/2013 07:11 AM (GMT+7)
Các hiện vật gồm: 6 tấm bản đồ, sơ đồ về thị xã Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ, 1 khẩu súng nhãn hiệu K54 (số súng 878802253), 33 viên đạn K54, 1 băng đạn, 1 thắt lưng.
Bình luận 0

Ngày 19.11, anh Nguyễn Đình Huy, đại diện gia đình bà Trần Thị Tâm (71 tuổi, ở số nhà 79 đường Hoàng Quốc Việt, TP.Quy Nhơn) chủ động đến Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, trình bày nguyện vọng của gia đình muốn tặng một số kỷ vật thời chiến cho Bảo tàng này.

Anh Nguyễn Đình Nam, cháu gọi vợ chồng ông bà Trương Xuân Khảm - Trần Thị Tâm bằng cô dượng, giới thiệu với cán bộ Bảo tàng Tổng hợp Bình Định các tấm bản đồ, sơ đồ dùng trong kháng chiến chống Mỹ được gia đình gìn giữ cẩn thận mấy chục năm qua.

Anh Nguyễn Đình Nam, cháu gọi vợ chồng ông bà Trương Xuân Khảm - Trần Thị Tâm bằng cô dượng đang giới thiệu với cán bộ Bảo tàng Tổng hợp Bình Định các tấm bản đồ, sơ đồ dùng trong kháng chiến chống Mỹ được gia đình gìn giữ cẩn thận mấy chục năm qua.

Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định - Tiến sĩ Đinh Bá Hòa hoan nghênh nghĩa cử cao đẹp của gia đình bà Tâm, đồng thời cử hai cán bộ đến tìm hiểu, thu thập thông tin về kỷ vật và làm thủ tục tiếp nhận.

Bà Trần Thị Tâm (phải) kể về những năm tháng hoạt động cách mạng của chồng mình.

Bà Trần Thị Tâm (phải) kể về những năm tháng hoạt động cách mạng của chồng mình.

Tại nhà, bà Tâm đã trao cho cán bộ Bảo tàng Tổng hợp Bình Định các hiện vật, gồm: 6 tấm bản đồ, sơ đồ về thị xã Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ (trong đó có 1 bản đồ và 1 sơ đồ vẽ tay), 1 khẩu súng nhãn hiệu K54 (số súng 878802253), 33 viên đạn K54, 1 băng đạn, 1 thắt lưng. Đây là những kỷ vật chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ được ông Trương Xuân Khảm - chồng bà Tâm gìn giữ cẩn thận nhiều năm qua, nay gia đình quyết định hiến tặng cho Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, với mong muốn kỷ vật được bảo quản tốt hơn và phát huy tác dụng.

Gia đình bà Tâm có nguyện vọng trao tặng các kỷ vật thời chiến cho Bảo tàng Tổng hợp Bình Định để cơ quan chuyên môn này gìn giữ và phát huy tác dụng tốt hơn.

Gia đình bà Tâm có nguyện vọng trao tặng các kỷ vật thời chiến cho Bảo tàng Tổng hợp Bình Định để cơ quan chuyên môn gìn giữ và phát huy tác dụng tốt hơn.

Những tấm bản đồ, sơ đồ vẽ tay được bảo quản cẩn thận, chưa phai nét mực

Những tấm bản đồ, sơ đồ vẽ tay được bảo quản cẩn thận, chưa phai nét mực

Ông Trương Xuân Khảm (bí danh: Trung) sinh ngày 8.5.1942, quê quán: thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, tham gia cách mạng từ tháng 2.1962, vào Đảng ngày 25.4.1965.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Khảm phần lớn đảm nhận công tác tuyên giáo trong tỉnh, tại Ban Tuyên huấn huyện Phù Mỹ, Ban Tuyên huấn thị xã Quy Nhơn, Ban trao trả tù binh tỉnh (Bình Định). Sau Giải phóng, ông Khảm trải qua công tác tại một số đơn vị trong tỉnh này như Sở Thủy sản Nghĩa Bình, Phòng Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn… . Ông Khảm nghỉ hưu trước tuổi vì sức khỏe yếu và mất năm 2010.

Khải Thư (Khải Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem