Binh sĩ Ukraine xúc động được về nước sau cuộc trao đổi tù nhân với Nga

V.N (Theo Kiev Post, UP) Thứ bảy, ngày 01/06/2024 14:56 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trên Telegram rằng Ukraine đã bảo đảm việc trao đổi 75 người Ukraine bị Nga giam giữ, đưa họ trở về Ukraine.
Bình luận 0
Binh sĩ Ukraine xúc động được về nước sau cuộc trao đổi tù nhân với Nga- Ảnh 1.

Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong gần 4 tháng qua, kể từ khi Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi chiếc máy bay Nga chở tù binh nước này chuẩn bị trao đổi. 

Viết trên Telegram ngày 31/5, Tổng thống Zelensky cho biết: "Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã không ngừng làm việc dù chỉ một ngày để đưa từng tù nhân ở Nga về nhà".

Ông nói thêm: "Hôm nay chúng tôi có một kết quả quan trọng: 75 người khác của chúng tôi đã trở về Ukraine".

Theo tổng thống, các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia, lính biên phòng và 4 thường dân đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của Nga.

"Chúng tôi nhớ tất cả mọi người. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm mọi người. Cảm ơn nhóm làm việc về việc trao đổi" -  Zelensky nói.

Andriy Yusov, đại diện của Tổng cục Tình báo Chính (HUR), cho biết trong một bình luận với Kyiv Post rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đóng một vai trò quan trọng trong vụ trao đổi tù nhân mới nhất.

Yusov cho biết: "Ukraine đang tích cực làm việc để thu hút sự ủng hộ quốc tế để những người bảo vệ chúng tôi được trở về và chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ này", đồng thời cho biết thêm rằng "chúng tôi rất biết ơn vai trò hòa giải tích cực của UAE".

Đây không phải là cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên được thực hiện với sự giúp đỡ của UAE. Mặc dù đại diện của HUR không thể tiết lộ mọi chi tiết của cuộc hòa giải cho đến khi tất cả các tù binh Ukraine trở về nước, nhưng ông lưu ý rằng vai trò của UAE trong quá trình này là rất quan trọng.

"Đây là một nỗ lực ngoại giao tích cực chung."

Thanh tra Ukraine Dmytro Lubinets tuyên bố rằng nhân viên Văn phòng của ông có mặt tại địa điểm trao đổi để giám sát việc tuân thủ nhân quyền theo luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva.

Theo Lubinets, những người lính lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của người thân sau một thời gian dài đều tràn ngập cảm xúc.

Ông nói: "Các gia đình phản ứng không kém phần xúc động, vì một số đã không nhận được tin tức gì từ người thân của họ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga".

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhờ quá trình đàm phán, 75 quân nhân Nga đã được trao trả và đổi lại, 75 tù binh chiến tranh của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được bàn giao.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: "Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình trao trả các quân nhân Nga sau khi bị giam cầm".

Hôm 24/4, trong lễ Phục sinh, Đức Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Ukraine và Nga trao đổi tù nhân theo công thức "tất cả đổi lấy tất cả". Ukraine bày tỏ sự sẵn sàng cho một cuộc trao đổi như vậy nhưng Nga từ chối.

Vào ngày 8 tháng 2, Ukraine và Nga tuyên bố họ đã trao đổi 100 tù binh chiến tranh mỗi bên. Trước đó, trong tháng 1, Moscow cáo buộc Kiev bắn rơi chiếc máy bay chở 65 binh sĩ Ukraine bị bắt mà lẽ ra sẽ được trao trả.

Tổng thống Zelensky sau đó đăng ảnh các tù binh quấn cờ Ukraine. Ông cho biết, hầu hết những người này đã bảo vệ thành phố cảng Mariupol mà Nga chiếm được vào năm 2022.

Tuy nhiên Trung tá Denys Prokopenko (bí danh Redis), Tư lệnh Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt Azov số 12 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, viết trên Facebook cho biết, chỉ có một người lính của trung đoàn Azov trong số những người Ukraine được trao trả lần này.

"Azov chỉ có một đại diện trong số binh sĩ Ukraine bị giam cầm đã trở về Ukraine ngày hôm nay. Một trong số khoảng 900 người.

Họ đã chịu đựng được đòn tấn công đầu tiên, nguy hiểm nhất và đã bảo vệ Mariupol một cách quyết liệt trong 86 ngày...  Tên của họ vẫn chưa được liệt kê trong số những người may mắn có được sự tự do đáng mơ ước. Không ai khác xứng đáng với điều đó nhiều như họ."

Trong số những người Ukraine được trao trả lần này có 70 nam và 5 nữ, trong đó có 6 người là sĩ quan và 65 người là binh nhì hoặc trung sĩ. Ít nhất một phần ba số binh sĩ được giải cứu đã bị thương, ốm nặng hoặc tàn tật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem