Bình Thuận: Trồng luân canh thứ cây ra quả gọi là củ với giống khoai môn tốt um, cứ 1 sào "ăn chắc" 25 triệu

Thứ sáu, ngày 28/05/2021 19:00 PM (GMT+7)
Qua lời giới thiệu của chị Bùi Thị Thanh Nhụy – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), tôi có mặt tại ruộng khoai môn và đậu phộng của chị Lê Thị Hoa, ở thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú vào 1 ngày cao điểm mùa khô năm 2021.
Bình luận 0

Thời điểm những ngày cuối tháng 4, tháng 5 nắng gắt, các loại cây màu ngắn ngày khó phát triển nhưng 2 sào đậu phộng và 2 sào khoai môn sáp trái vụ chủ động nước tưới của chị Hoa vẫn vươn mình xanh tốt, hứa hẹn mùa vụ bội thu.

Bình Thuận: Trồng luân canh thứ cây ra quả gọi là củ với giống khoai môn tốt um, cứ 1 sào "ăn chắc" 25 triệu - Ảnh 1.

Chị Hoa, xã Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đang chăm sóc khoai môn và đậu phộng trên cùng 1 thửa ruộng.

Chị Hoa phấn khởi cho biết: Hiện đậu phộng và khoai môn được gần 2 tháng tuổi; giai đoạn này đậu phộng bắt đầu ngậm sữa đậu củ, khoai môn tập trung dưỡng chất phát triển thân, lá nên rất cần nhiều nước tưới. 

Nhờ thực hiện phương pháp trồng lên luống, bên dưới rãnh luôn có nước đảm bảo giữ ẩm nên cây đậu phộng, cây khoai môn phát triển tốt. 

Khoai môn sáp có thời gian sinh trưởng 6 tháng, mỗi năm chỉ trồng được 2 vụ, 1 vụ chính và vụ nghịch; đậu phộng có thời gian sinh trưởng ngắn hơn chỉ 3 tháng, mỗi năm trồng 3 vụ đậu phộng.

Hàng năm, chị Hoa trồng luân canh 2 vụ đậu phộng, 1 vụ khoai sáp trên diện tích 4 sào, thu lãi hơn 100 triệu đồng. 

Trung bình mỗi vụ khoai môn đạt sản lượng từ 1,5 – 2 tấn/ sào, trừ chi phí thu lãi dao động từ 15 – 20 triệu đồng; đậu phộng đạt sản lượng từ 8 tạ - 1 tấn/sào, trừ chi phí còn lãi khoảng 10 triệu đồng. 

Nhờ thực hiện phương pháp sản xuất luân canh nên cây trồng ít sâu bệnh hại. Theo chị Hoa, quy trình kỹ thuật sản xuất đậu phộng luân canh khoai môn đơn giản, dễ áp dụng nhưng do thu hoạch bằng thủ công nên nhọc công.

Thiết nghĩ, Hội Nông dân xã Hàm Phú nói riêng, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) nói chung cần nghiên cứu, nhân rộng phương pháp trồng luân canh 2 loại cây trồng này trong nông dân, nhằm đa dạng hóa cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế.

Nguyễn Thường (Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem