Bùi Quang Tín

  • Hiện nay theo quy định, người dân có thể đổi lại tiền giả nếu phát hiện ngay khi giao dịch (giao dịch trực tiếp tại ngân hàng hoặc rút từ cây ATM). Tuy nhiên, khi đã mang ra khỏi ngân hàng (hoặc cây ATM rồi), nếu muốn đổi được tiền giả, người dân phải chứng minh số tiền giả đó do ngân hàng phát hành...
  • Kể từ năm 2004 đến nay, giá vàng chỉ tăng bình quân khoảng 8,6% - bằng mức lãi suất của tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dài tại ngân hàng, song mức độ rủi ro khi đầu tư vào vàng là cực lớn. Vì vậy, có nên coi vàng là “kênh đầu tư” hấp dẫn?
  • Áp lực, rủi ro và không ít khó khăn… là những cảnh báo của các chuyên gia về thị trường chứng khoán năm 2019. Vì vậy, là nhà đầu tư “khôn ngoan” tư nên quan sát những dấu hiệu này và những ngành sau đây có thể là kênh tham khảo tốt cho mục đích đầu tư năm 2019.
  • Các công ty tài chính tiêu dùng từng được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho các ngân hàng trong giai đoạn từ 2015 - 2017. Tuy nhiên những biểu hiện gần đây trên thị trường cho thấy công ty tài chính tiêu dùng đã không còn hấp dẫn nhiều như giai đoạn trước và có thể sẽ gặp nhiều áp lực về cạnh tranh trong năm 2019.
  • Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục siết chặt dòng vốn cấp vào thị trường bất động sản (BĐS), thêm vào đó, phía các Ngân hàng Thương mại (NHTM) sẽ chịu áp lực các vấn đề về quản trị rủi ro sẽ hướng theo chuẩn mực của thế giới (Basel II) nên các doanh nghiệp BĐS sẽ càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận vốn.
  • Hàng loạt lô cổ phiếu ngân hàng được đưa ra đấu giá thời gian qua đã rơi vào tình trạng “ế ẩm” dù mức giá không chênh lệch nhiều so với thị trường. Cơ hội với cổ phiếu “vua” đã hết hay những rào cản của điều kiện tham gia đấu giá khiến nhà đầu tư không còn mặn mà?
  • Trao đổi với Góc nhìn chuyên gia của Dân Việt, tiến sỹ, luật sư Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính, CEO Trường Doanh nhân Bizlight, cho rằng chủ trương nới room ngoại cho 3 “ông lớn” ngân hàng là VietinBank, Vietcombank và BIDV từ 35% lên 49% của Chính phủ là cần thiết hơn bao giờ hết, để đáp ứng nhu cầu hội nhập và cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế.
  • Động thái cấp tập thoái vốn của nhiều ngân hàng không chỉ giúp giảm tình trạng sở hữu chéo, đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước mà còn giúp các ngân hàng ghi nhận khoản lợi nhuận trong quý 3 và triển vọng quý 4 khi tăng trưởng tín dụng gần như đã bị khóa.
  • Đồng USD đang có xu hướng tăng do do chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc leo thang, cũng như giữa Mỹ và một số nền kinh tế khác trên thế giới. Tuy nhiên, việc chọn đồng USD như một tài sản đảm bảo ở thị trường Việt Nam liệu có phải là khôn ngoan?
  • Luật sư - TS. Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính ngân hàng, khẳng định NHNN có rất nhiều chính sách, công cụ để tiếp tục điều hành và giúp cho ổn định tỷ giá, sao cho tỷ giá năm nay biến động không quá 2,2 - 2,5%