Ngày 16.9, ngay sau khi Liên hợp quốc
công bố báo cáo khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria trong cuộc tấn công kinh hoàng trung tuần tháng Tám vừa qua, nhiều nước phương Tây tiếp tục cho rằng Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.
Hình ảnh truyền hình do phe
đối lập tung ra với cáo buộc quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học dạng khí để tấn công phe nổi
dậy. Ảnh: AP
Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nêu rõ báo cáo của Liên hợp quốc đã
xác nhận khí độc sarin được nạp vào đầu đạn những quả tên lửa đất đối đất, loại vũ khí mà Mỹ cho
rằng chỉ quân đội chính phủ Damacus mới có.
Anh và Pháp cũng tán thành quan điểm trên. Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Mark Lyall Grant và Ngoại
trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng chế độ al-Assad là thủ phạm đứng đằng sau cuộc tấn công tại
ngoại ô Damascus.
Phản ứng trên của phương Tây được đưa ra sau khi đại diện của nhóm chuyên gia Liên hợp quốc đã
trình lên Tổng Thư ký Ban Ki-moon bản báo cáo về quá trình điều tra vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa
học tại Syria hôm 21.8.
Theo kết luận của bản báo cáo, các điều tra viên đã tìm thấy "các bằng chứng rõ ràng và thuyết
phục" giúp khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công ở khu vực Ghouta, ngoại ô
thủ đô Damacus.
Cũng theo báo cáo, loại vũ khí nguy hiểm này "đã được sử dụng nhằm vào dân thường, trong đó có cả
trẻ em, trên một phạm vi tương đối lớn."
Tuy nhiên, xác nhận chính thức đầu tiên của Liên hợp quốc về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng
trong cuộc nội chiến kéo dài 30 tháng tại quốc gia Trung Đông đã không nêu đích danh bên nào tại
Syria đứng đằng sau vụ tấn công.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 16.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu rõ thỏa thuận mà Mỹ đạt
được với Nga cuối tuần trước là bước đi quan trọng, có khả năng chấm dứt mối đe dọa từ kho vũ khí
hóa học của Syria. Tuy nhiên, ông cũng đồng thời ký sắc lệnh cấp viện trợ quân sự phi sát thương
cho lực lượng đối lập Syria nhằm ngăn ngừa việc sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học.
TTXVN (Theo TTXVN)