Cái răng

  • Một vài địa phương ở TP. Cần Thơ buông lỏng quản lí dẫn đến việc xuất hiện 113 khu dân cư tự phát.
  • Câu hát giới thiệu một chuỗi địa danh ở Cần Thơ vùng đất được mệnh danh là 'gạo trắng nước trong' cứ thôi thúc tôi về nơi ấy một lần cho tận tường vùng quê trái ngọt cây lành, với chuyện lấy sông nước làm nơi họp chợ.
  • Thật đơn giản, nhưng món hủ tiếu chiên vàng ở Cái Răng đã in đậm dấu ấn trong lòng người thưởng thức bởi sự mới lạ và hương vị thơm ngon đầy thú vị của nó.
  • Dâu miền Tây có nhiều loại, phổ biến nhất là hạ châu, bòn bon, dâu xanh và dâu xiêm.
  • Sáng nay (21.10), thông tin từ UBND quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết, trên chợ nổi Cái Răng vừa xảy ra vụ nổ chiếc ghe chở hàng hóa mang số hiệu 49K-CT00439H. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.
  • Dân Việt - Hàng ngàn người đổ ra sông cổ vũ cho binh ôn, cô hồn trên chiếc thuyền chở xấu xa, xúi quẩy, phiền muộn… được vui vẻ mà… một đi không không trở lại.
  • Lễ Tống phong (tống gió, tống ôn dịch), thực chất là lễ hội cầu an ngày đầu năm mới của người dân Xóm Chài, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) thường được tổ chức từ ngày 12-14 tháng Giêng hàng năm, trên dòng sông Hậu.
  • Các cụ bảo: Ngày xưa “con én đưa thoi” cứ ra chợ nổi sẽ thấy hết cái thanh lịch của người dân vùng sông nước Cửu Long.
  • Vào dịp Tết Nguyên đán, TP.Hội An sẽ tổ chức Ngày Hội An tại TP.HCM trong 2 ngày 10 và 11.2 với các hoạt động triển lãm, trưng bày hình ảnh tư liệu về phố cổ Hội An và Trường Trần Quý Cáp,...
  • Chiều nay (11.12), HĐND TP.Cần Thơ đã thông qua nghị quyết đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.