Can thiệp quân sự

  • Nga đã cảnh báo Mỹ không được phiêu lưu quân sự tại Venezuela sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng “mọi lựa chọn đều được cân nhắc”. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ có liên quan tới việc Washington đang muốn thay thế đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido.
  • Theo nhà sử học Willam Blum - người từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ năm 1945 tới nay, Washington đã hơn 50 lần can thiệp công việc nội bộ nhằm lật đổ hoặc cố gắng lật đổ chính phủ nước ngoài, bao gồm chính phủ tại các quốc gia đồng minh. Trong đó, nhiều nỗ lực của Mỹ đã đem lại hậu quả tham khốc cho quốc gia bị can thiệp.
  • Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự ủng hộ của mình với chính phủ Venezuela, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nicolas Maduro.
  • Sau năm 1945, để phục vụ lợi ích nước lớn của mình, chính quyền Mỹ đã thực hiện hàng chục vụ can thiệp quân sự vào các quốc gia trên thế giới.
  • Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tiết lộ một phần chính sách quân sự vào ngày 6.12, trong chuyến thăm đến các bang quan trọng giúp ông chiến thắng bầu cử.
  • Việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở Syria còn phụ thuộc vào mức độ hoạt động của Mỹ ở Biển Đông cũng như bất cứ hành động nào của Washington và các đồng minh trong khu vực.
  • Mặc dù mọi cuộc can thiệp đều dẫn đến những cuộc xung đột lớn hơn, xong Mỹ vẫn không ngừng nhúng tay vào các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới dựa trên niềm tin rằng, họ có thể giải quyết mọi vấn đề, bao gồm: Khủng bố có thể bị tiêu diệt, Iraq, Syria sẽ được bình định, không còn đổ máu hay Nga và Trung Quốc cuối cùng sẽ phải khuất phục... theo Giáo sư Doug Bandow của Viện Cato.
  • Nga đang tận dụng chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria để phô diễn tiềm lực quân sự, thử nghiệm và trình làng các loại vũ khí hiện đại, tối tân nhất. Tuy nhiên, sự hồi sinh sức mạnh quân sự Nga vẫn bị cản trở đáng kể bởi những khó khăn về nhân lực và vật lực.
  • Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, thời tuổi thơ dữ dội đã dạy ông bài học quý giá: Nếu đánh nhau là điều không thể tránh khỏi, thì phải ra đòn trước.
  • Chiến dịch can thiệp tại Syria của Tổng thống Putin không chỉ giúp Nga biểu dương sức mạnh quân sự với cả thế giới. Nó còn giúp nước này giành được các mục tiêu đối ngoại ý nghĩa.