Cấn văn lực
-
Ông Lê Hoàng Châu cho rằng thị trường địa ốc TP HCM trong năm 2019 giảm về số dự án và còn tiếp tục giảm trong vài năm tới.
-
Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang có sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Các khách hàng với nguồn tài sản hạn chế ở nước ngoài có thể mua bất động sản ở một thị trường tăng trưởng nhanh chóng như Việt Nam và đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ.
-
Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang có sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Các khách hàng với nguồn tài sản hạn chế ở nước ngoài có thể mua bất động sản ở một thị trường tăng trưởng nhanh chóng như Việt Nam và đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ.
-
Mức lãi suất lên đến 20%/năm được coi là kỷ lục trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ trước đến nay. Tuy nhiên, vấn đề quan ngại không hẳn ở con số, mà theo giới chuyên gia, điều cần quan tâm nhất là tính minh bạch của thị trường.
-
Thống kê của hơn 20 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý III/2019 cho thấy, nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng dư nợ cho vay cao trong 9 tháng đầu năm. Đặc biệt như VIB và Techcombank, mức tăng trưởng còn gần chạm ngưỡng 30%. Điều này không có nghĩa rằng, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng đã vượt trần quy định.
-
Theo TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, trong điều kiện hiện nay, công cụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình và cổ phiếu (đối với doanh nghiệp niêm yết) nên được tính đến.
-
Tỉ giá trung tâm ngày 30.9 tăng chạm đỉnh kỉ lục ở mức 23.161 đồng. Kể từ đầu tháng 9 đến nay, tỉ giá trung tâm biến động khá mạnh. Nhưng hiện tượng lạ là khi tỉ giá trung tâm tăng mạnh thì tỉ giá VND/USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại biến động rất ít và gần như đi ngang.
-
TS Nguyễn Đức Thành nhận định chiến trạnh thương mại Mỹ Trung tăng cao và hiệp định CPTPP khiến Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều hơn vào Việt Nam. Nếu không chọn lọc, FDI Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro về công nghệ cũ, môi trường, lao động… Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình cải cách thể chế của Việt Nam trong quá trình ký kết các FTA thế hệ mới.
-
Cho vay ngang hàng (P2P lending) sẽ góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, đặc biệt là tại các địa bàn mà hệ thống tài chính chưa phát triển. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng xảy ra những biến tướng từ hình thức cho vay này nhằm trục lợi cho một số cá nhân, tổ chức hoạt động P2P.
-
“Chúng ta nên nhìn sâu vào một bộ máy và chức năng của nó trong nền kinh tế thị trường, những xung đột lợi ích có thể xuất hiện bên trong bộ máy, giữa các công chức và hệ thống thưởng-phạt với họ. Những vấn đề này, chúng ta đều cải cách quá chậm”, TS. Võ Trí Thành chia sẻ quan điểm.