Cánh diều

  • Dư âm Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 tại Phú Yên tháng 11.2011 chưa kịp lắng xuống thì ngay lúc này, giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2012 lại bắt đầu nóng lên.
  • Dân Việt – “Ngôi nhà trong hẻm”- được coi là phim Việt đúng nghĩa kinh dị nhất từ trước đến nay, đã chính thức đăng ký tham dự giải Cánh diều Vàng vào phút chót.
  • (Dân Việt) - Trong 12 bộ phim truyện nhựa tham gia Cánh diều Vàng 2011 chỉ có 2 bộ phim của Hãng phim Truyện Việt Nam, còn lại là phim của các hãng tư nhân.
  • (Dân Việt) - Quê tôi có những cánh đồng dữ dội, cánh đồng đất trau (đất ải) được cày lên thành luống rồi phó mặc cho gió Lào hun nóng. Những luống cày đã thành gốm, thành sành, đến con dế cũng không có chỗ trú.
  • (Dân Việt) - Theo thông báo cũ, Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 17 sẽ khai mạc vào ngày 15.12, nhưng mới đây, Ban tổ chức lại thông báo đổi thời gian lên sớm 2 ngày để không ảnh hưởng đến kế hoạch truyền hình trực tiếp.
  • Trần Thu Hà tuổi Đinh Tỵ, bén nhạy như dao sắc, tự tin đến cực đoan. Từ khi bén duyên cùng âm nhạc, Hà đã từ chối cách đi dễ dàng và an toàn là nương theo thị trường.
  • (Dân Việt) - Sau khi giành được 5 giải thưởng lớn tại Cánh diều 2010, đoàn phim “Cánh đồng bất tận” đã có cuộc hành trình đến Mỹ và tham gia tranh giải tại Đại hội Điện ảnh VN lần thứ 5 (ViFF), được tổ chức từ 7.4.2011 –17.4.2011 tại California (Mỹ).
  • Một website từ hải ngoại đưa ra "phát hiện" bất ngờ: Phim “Đường kiến” của đạo diễn Thiều Hà Quang Nghĩa đoạt giải Cánh Diều Bạc thể loại phim ngắn (không có giải Vàng) là sản phẩm "ăn cắp" từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Kinh Dương Vương, được in từ năm 1969.
  • (Dân Việt) - Đình Toàn đang sống trong hạnh phúc sau đêm được vinh danh "Nam diễn viên xuất sắc nhất" của giải Cánh diều 2010, với vai Lê Long Đĩnh trong phim “Khát vọng Thăng Long”.
  • (Dân Việt) - "Cánh diều" vừa là phần thưởng, vừa là động lực, là cái mốc để mình bay cao, bay xa”. Lan Ngọc hạnh phúc bày tỏ như vậy sau khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - giải Cánh diều 2010.