Cao Đức Phát

  • Trước tình hình giá mủ cao su xuống thấp nhất trong vòng 3 - 4 năm trở lại đây, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã chính thức yêu cầu không tiếp tục mở rộng diện tích cao su trồng mới, đồng thời, có chế độ cạo mủ thích hợp, giảm chi phí nhân công.
  • Trước tình hình giá mủ xuống thấp nhất trong vòng 3 – 4 năm trở lại đây, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát yêu cầu không tiếp tục mở rộng diện tích cao su trồng mới, đồng thời, có chế độ cạo mủ thích hợp, giảm chi phí nhân công.
  • Chưa khi nào các mặt hàng nông sản nước ta lại gặp khó khăn như thời điểm này. Nhiều mặt hàng đã giảm giá mạnh, ảnh hưởng tới thu nhập của nông dân. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, bất cứ chỗ nào có vướng mắc, đích thân Bộ trưởng sẵn sàng tới để can thiệp.
  • Sáng 6.7, Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát về xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân. Tại đây, Bộ trưởng đã tặng 20 suất quà cho 20 ngư dân thường xuyên tham gia khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
  • Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
  • “Những hành vi lừa dối, bóc lột nông dân khi bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng là không thể chấp nhận được. Chúng ta không cho phép ai lừa dối, bóc lột nông dân…”- Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã khẳng định như trên khi trao đổi với phóng viên NTNN.
  • Ngày 26.6, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị “Đối thoại cấp cao Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác nông nghiệp Việt Nam lần thứ nhất”.
  • “Phát triển cây ngô ở các tỉnh miền Bắc là để chúng ta khai thác cơ hội về thị trường, sản xuất ngô phải có hiệu quả cao để người dân nhìn vào đó mà tự nguyện chuyển đổi, chứ không ép dân trồng ngô bằng mọi giá” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói tại Hội nghị “Phát triển sản xuất ngô gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các tỉnh phía Bắc” vừa diễn ra tại Hà Nội.
  • Ngày 19.6, tại Hội nghị tham vấn Liên minh nông nghiệp thích ứng với biển đổi khí hậu (CSA) do chính phủ Việt Nam, Nam Phi và Hà Lan đồng tổ chức, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, dự kiến, CSA sẽ được chính thức ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổng thư ký Liên hiệp quốc vào tháng 9 tới.
  • Qua theo dõi, tôi nhận thấy trong những năm qua báo đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, cũng như hình thức. Về nội dung, báo luôn giữ vừng lập trường, quan điểm tư tưởng chính trị của mình đúng như mục tiêu mà báo đặt ra là “Sát cánh cùng nông dân Việt”.