Cấp quốc gia
-
Di tích Bia Lê Lợi thuộc xã Lê Lợi và xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Cuối năm 2016, Bia Lê Lợi chính thức được công nhận là bảo vật quốc gia
-
Lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những di tích hiếm hoi được xây dựng hoàn toàn bằng đá, mang dáng dấp nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ XVIII.
-
Am Tháp huyền bí bằng đá hơn 500 năm từ thời nhà Lê ở Hà Tĩnh, dấu ấn bàn tay tài hoa của người Việt
Đi qua xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến công trình Khu Am Tháp hơn 500 năm, từ thời nhà Lê vẫn gần như nguyên vẹn, giữ được vẻ đẹp cổ kính vốn có. Là công trình độc đáo, giữ được hồn kiến trúc cổ xưa nên Am Tháp thu hút nhiều du khách đến tham quan. -
UBND TP.HCM đề nghị Sở GD-ĐT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan đến các thiếu sót tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022.
-
Dự án "Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động" của nhóm học sinh Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022.
-
Đình Mõ xã Hậu Thành biết đến một trong những ngôi đình cổ ở huyện Yên Thành (Nghệ An), có giá trị văn hoá lịch sử lâu đời. Năm 2006, Đình Mõ được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia. Tuy nhiên, với những thăng trầm của lịch sử, mưa nắng của thời gian, hiện nay có nhiều hạng mục của đình đang xuống cấp nghiêm trọng.
-
Sáng nay (9/4), UBND xã Thanh Hải đã động thổ, tu bổ, tôn tạo nghi môn Di tích cấp Quốc gia đền An Liệt theo nguyên mẫu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
-
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, việc trùng tu đền An Liệt làm hỏng kiến trúc của di tích cấp Quốc gia này là do chưa có đủ kinh phí để làm theo đúng thiết kế ban đầu.
-
Công trình di tích tháp Chăm gần 1.000 năm tuổi - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia nhưng thi công lại không hề có sự tham gia, giám sát của các chuyên gia di sản, chuyên gia khảo cổ học? Mọi chuyện cứ để doanh nghiệp, công nhân đưa máy móc, cơ giới thi công, dẫn đến việc thi công sai phạm.
-
Bằng nhiều hình thức khác nhau, những năm qua, tỉnh Đăk Lăk đã nỗ lực đưa sản phẩm OCOP của tỉnh có mặt trên thị trường nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với đó, số chủ thể đăng ký, số sản phẩm đạt 3 - 4 sao cấp tỉnh đều vượt chỉ tiêu đề ra.