Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi môn cầu lông ASIAD 2023 diễn ra, các quốc gia Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công.
Đông Nam Á có những tay vợt nam xuất sắc tham dự đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 như Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia, hạng 2 thế giới), Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, hạng 4 thế giới), Jonatan Christie (Indonesia, hạng 5 thế giới), Loh Kean Yew (Singapore, hạng 9 thế giới).
Các tay vợt nữ đáng chú ý gồm Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia, hạng 7 thế giới), Pornpawee Chochuwong (Thái Lan, hạng 12 thế giới), Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan, hạng 15 thế giới).
Thế nhưng, các nước Đông Nam Á chỉ giành được 2 HCĐ tại ASIAD 2023 ở nội dung đôi nam (Aaron Chia, Soh Wooi Yik của Malaysia) và đồng đội nữ (Supissara Paewsampran, Sapsiree Taerattanachai, Benyapa Aimsaard, Nuntakarn Aimsaard, Rawinda Prajongjai, Jongkolphan Kititharakul, Supanida Katethong, Busanan Ongbamrungphan, Pornpawee Chochuwong, Ratchanok Intanon của Thái Lan).
Chủ nhà Trung Quốc thành công nhất ở môn cầu lông với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Tiếp theo là Hàn Quốc với 1 HCV, 3 HCĐ, còn Ấn Độ đứng thứ 3 với 1 HCB, 1 HCĐ.
Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, không có tay vợt nào của Đông Nam Á giành được HCV ở các kỳ ASIAD. Với Indonesia, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962, họ không thể giành nổi huy chương nào ở môn cầu lông tại đại hội thế thao lớn nhất châu lục.