• (Dân Việt) - Atisô là loại cây lá gai lâu năm có nguồn gốc từ miền Nam châu Âu (quanh Địa Trung Hải), được người cổ Hy Lạp và La Mã trồng để lấy hoa làm rau ăn.
  • (Dân Việt) - Theo nhu cầu các dưỡng chất N-P-K, chế độ bón phân cho cây cam như sau.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (29.9), tại Hà Nội, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ NNPTNT) đã tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (29.9.1961-29.9.2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
  • (Dân Việt) - Giảng viên Nguyễn Văn Quy, khoa Nông học (Trường Đại học Nông lâm Huế) vừa tạo ra loại vườn treo thẳng đứng, tiết kiệm diện tích hơn vườn treo nằm ngang thông thường.
  • (Dân Việt) - Ở những vùng trồng bắp (ngô) trọng điểm của nước ta như vùng Đông Nam Bộ, việc canh tác bắp phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước mưa hàng năm.
  • (Dân Việt) - Dưa hấu thuộc họ bầu bí, thân thảo, bộ rễ phát triển theo bề ngang rất mạnh (có thể đạt đường kính từ 7 - 9m), ít chịu úng, lạnh (nếu nhiệt độ < 150C cây ngừng sinh trưởng). Dưa hấu có thể trồng trên đất cát, xám, thịt pha cát và có độ chua nhẹ (pH = 5,5 - 6,5).
  • (Dân Việt) - Đất nước thống nhất, phóng viên chiến trường Nguyễn Thế Viên (SN 1930) trở về quê mang theo trên người hàng chục vết thương. Nhưng nhà báo - người thương binh ấy đã tiên phong làm trang trại, mở hướng làm ăn mới cho bà con quê mình ở làng An, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An.
  • (Dân Việt) - Hầu như có sự thống nhất cao giữa các nghiên cứu về hàm lượng kali lấy đi của đất từ quả thường cao hơn hàm lượng đạm và lân thấp nhất. Do vậy khi trồng các giống bơ sáp chất lượng cao thì cần bón phân đầy đủ hơn các giống bơ nước chất lượng thấp và đặc biệt chú trọng đến sự cân đối về N và K.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.4, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã thông qua bước 1 của Dự án Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Long Mỹ.
  • (Dân Việt) - Chi cục Phát triển Lâm nghiệp Bình Định cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có tất cả 36 đơn vị đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 3 cơ sở sản xuất giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào với 41 vườn ươm có tổng diện tích 34,5ha.