Cây công nghiệp

  • (Dân Việt) - Trên những nương, vườn trước đây ở Noong Lay chỉ trồng sắn, ngô giống cũ hoặc bỏ hoang theo kiểu vườn tạp thì bây giờ đã được thay thế bằng nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả giống mới.
  • (Dân Việt) - Báo cáo 9 tháng năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu: “Đến nay, diện tích trồng mới, chuyển đổi các cây công nghiệp lâu năm đã thực hiện được 4.098ha, tăng 51%”.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng vừa bàn giao 8 máy hái chè và đốn chè bằng cơ giới cho một số hộ nông dân xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng).
  • (Dân Việt) - Chiều 17.9, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Nông cho biết: Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét cuốn trôi 2 người ở huyện Đăk Glong và huyện Tuy Đức.
  • (Dân Việt) - Vào rừng phòng hộ Tà Nung để phát đốt 5.000m2 rừng nhằm lấy đất trồng cây công nghiệp, hai đối tượng chỉ bị tuyên phạt mỗi người 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng 60 tháng thử thách.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.8, sau khi tiến hành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Di Linh, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Di Linh cho biết đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh phân bón có vi phạm.
  • (Dân Việt) - Sau 3 tháng học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg về dạy nghề cho lao động nông thôn, nông dân huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã thành lập HTX nuôi trồng nấm ngay tại địa phương.
  • (Dân Việt) - Sau nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, xuất ngũ, ông Nguyễn Duy Lợi chọn vùng đất khô cằn thôn Tân An, xã IaChim, TP. Kon Tum để lập nghiệp.
  • (Dân Việt) - Chỉ trong vòng 3 năm, từ 2009 - 2011, diện tích cao su cả nước đã tăng 32% so với trước, đạt mức 202.700 ha. Với mức tăng trưởng này, cao su đã vượt kế hoạch phát triển đến năm 2015 của Bộ NNPTNT với diện tích hơn 80.000ha. Cao su trở thành cây công nghiệp dài ngày có diện tích lớn nhất nước.
  • (Dân Việt) - Là một huyện miền núi ở phía tây tỉnh Thanh Hóa có lợi thế về đất đai, Ngọc Lặc đã chọn việc phát triển cây công nghiệp như cao su, mía, luồng... làm “đòn bẩy” để xây dựng nông thôn mới.