Cây công nghiệp

  • Bão số 11 đi qua, sau một đêm, hơn 2.500 ha keo của huyện Hòa Vang bị gẫy đổ. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là xã miền núi Hòa Phú. Hơn 1.800ha keo của 800 hộ dân gần như mất trắng.
  • Bão số 10 và 11 vào miền Trung đã “hạ gục” hàng vạn ha cao su. TS Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho rằng chính quyền các địa phương cần phải nhận trách nhiệm.
  • Đề tài “Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu là đưa cây bơ trở thành một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở tỉnh Lâm Đồng.
  • Siêu bão số 10 khi đổ bộ vào Quảng Trị đã làm nhiều diện tích cây công nghiệp, nhất là cao su thiệt hại nặng.
  • Hội ND tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm ND (Hội ND tỉnh) vừa khai giảng 3 lớp dạy nghề.
  • Theo Sở NNPTNT Bình Định, trong vụ trồng rừng thu đông năm nay, toàn tỉnh sẽ triển khai trồng 8.500ha rừng; trong đó, trồng rừng phòng hộ và môi trường cảnh quan 250ha; rừng sản xuất 8.250ha.
  • (Dân Việt) - Cây cao su đã làm thay đổi cuộc sống của người Xtiêng ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai).
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Bình Định vừa sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra theo quy định của Thông tư số 33/2013 ngày 21.3.2013 của Bộ Tài chính.
  • Dân Việt - Ngày 15.6, ông Võ Thanh Hùng, chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: Các tổ công tác đã thống kê xong thiệt hại của người dân do sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 hôm 12.6.
  • (Dân Việt) - Cây điều đang dần đánh mất lợi thế so với các cây công nghiệp khác, tuy nhiên người trồng loại cây này tại Đồng Nai vẫn có thể hy vọng với một bản đề án xây dựng vùng nguyên liệu điều gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.