Cha thuê 'giang hồ' 50 triệu đồng mang hung khí đi bắt... con gái

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 09/11/2018 11:32 AM (GMT+7)
Người cha thuê một nhóm "giang hồ" với giá 50 triệu đồng, mang hung khí từ TP.HCM về tỉnh Trà Vinh bắt con gái 7 tuổi thì bị bắt giữ.
Bình luận 0

Sáng nay (9.11), thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa bắt được nhóm đối tượng từ TP.HCM đến địa phương bắt giữ người.

img

Nhóm đối tượng tham gia bắt cháu H.

Trước đó, khoảng 14h ngày 8.11, ông Mai Văn Tư (64 tuổi, ngụ ấp Phú Hưng 1, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) trình báo có một nhóm đối tượng mang theo hung khí, xông vào nhà bắt cháu ngoại của ông tên là Đ.T.M.H (7 tuổi).  Sau khi bắt cháu H, nhóm đối tượng đã lên ô tô, chạy về hướng TP.HCM.

Cũng theo trình báo của ông Tư, trong nhóm đối tượng trên có con rể ông tên là Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ xã An Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) và cũng là cha của cháu H.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Càng Long, Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) vây bắt được các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Cần khai nhận, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên đã sống ly thân với vợ. Hiện nay, vợ anh Cần vẫn đi làm thuê ở TP.HCM và gửi cháu H cho ông, bà ngoại nuôi. 

Do muốn đưa con về chung sống tại TP.HCM, Cần đã thuê hơn 10 đối tượng với giá 50 triệu đồng, đem theo 8 cây dao tự chế đi trên 2 xe ô tô đến nhà của cha mẹ vợ bắt cháu H.

Cũng theo Cần, lúc đến nhà cha mẹ vợ, Cần đi một mình vào nhà dẫn con đi nhưng H không đồng ý, còn cha mẹ vợ thì vẫn tìm cách ngăn cản.

Mãi đến khi một số đối tượng khác trong nhóm mang theo dao tự chế xông vào nhà thì mới bắt được cháu H lên xe.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem