Chăn nuôi lợn
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, ngành chăn nuôi đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm toàn cầu, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, do đó cần có đổi mới toàn diện ngành chăn nuôi.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, ngành chăn nuôi đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm toàn cầu, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, do đó cần có đổi mới toàn diện.
-
Khi tích luỹ được số vốn kha khá, năm 2016 ông Võ Doãn Thụ( thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao khép kín với số vốn ban đầu bỏ ra hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay, với giá lợn hơi cao, ông Thụ là tỷ phú nông dân với nghề nuôi lợn công nghệ cao.
-
SCIC rao bán hơn 97% vốn tại CTCP chăn nuôi Tiền Giang. Hồi tháng 7 đã có thông tin, SCIC thoái thành công số vốn này, thu về hơn 100 tỷ đồng.
-
Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, đàn gia súc gia cầm đang có tốc độ tăng số lượng rất nhanh. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương, doanh nghiệp, người dân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ hiệu quả đàn vật nuôi.
-
Đó chính là mô hình nuôi lợn của nông dân Cà Văn Biển, bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).
-
Từng bị dịch tả lợn châu Phi thua lỗ tiền tỷ nhưng anh Lê Văn Lịch ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã nỗ lực tìm hướng vượt khó tái đàn trở lại. Đến giờ anh đang sở hữu trang trại lợn tiền tỷ ở vùng bãi Thủ đô khiến ai đến thăm cũng phải khâm phục.
-
Mới đây, Hà Nội đã thông qua nghị quyết ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố.
-
Với diện tích tự nhiên trên 5,46 triệu ha, chiếm 16,8% diện tích cả nước, 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng) có tiềm năng lớn trong phát triển chăn nuôi gia súc như lợn, trâu, bò, dê…
-
Trước sai lệch lớn tới 50% tổng đàn lợn trong số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước và số liệu tỉnh Bình Phước gửi báo cáo Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã trực tiếp vào kiểm tra và phát hiện phía thống kê bỏ sót tới gần 100 trang trại với 680.000 con lợn.