Chế tạo súng quân dụng, một nông dân bị khởi tố

An Sơn Thứ sáu, ngày 17/11/2017 11:25 AM (GMT+7)
Blup Nhách mua nòng súng qua mạng xã hội Facebook rồi chế thành súng quân dụng để bắn thú rừng...
Bình luận 0

Sáng nay (17.11), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Blup Nhách (40 tuổi, trú thôn A Ka, xã A Roàng, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

img

Nghi phạm Blup Nhách. Ảnh: B.H

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào tháng 9.2017, sau quá trình điều tra, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện A Lưới phát hiện Blup Nhách, là một nông dân ở xã A Roàng, có hành vi đặt mua linh kiện để chế tạo súng quân dụng.

Tại cơ quan công an, Blup Nhách khai nhận đã đặt mua 1 nòng súng qua một tài khoản Facebook. Tiếp đó, Nhách sử dụng nòng súng trên cùng với ống ngắm, đèn laze đã mua trước đó và các bộ phận tự chế khác để chế tạo khẩu súng có chiều dài 1m bắn đạn thể thao.

Sau khi chế tạo súng, Nhách nhiều lần mang khẩu súng này vào rừng để săn bắn các loại thú rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem