Chém người vì bị nhắc nhở nẹt pô xe

Thứ bảy, ngày 11/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 10/3, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 4 người có hành vi cố ý gây thương tích.
Bình luận 0

Theo điều tra, chiều 5/3, nhóm gồm Trịnh Phú Hiệp, (SN 1999, HKTT tỉnh Cà Mau), Lê Hoàng Hiếu (SN 2002, HKTT tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Tân (SN 2002, HKTT tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Lập (SN 2004, HKTT tỉnh An Giang), Lâm Vũ Hà (SN 2007, HKTT tỉnh Cà Mau) và Lê Thiện Cao Điểm (SN 2003, HKTT tỉnh Tây Ninh) đến bãi đất trống thuộc khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một để chơi thả diều.

Chém người vì bị nhắc nhở nẹt pô xe - Ảnh 1.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ.

Lúc này, anh Lê Hoàng Thịnh (SN 1997, HKTT tỉnh Bình Phước) cùng bạn cũng đang ngồi uống nước tại đây, có nhắc nhở nhóm của Hiệp, Điểm chạy xe không được nẹt pô nữa. Bực tức vì bị nhắc nhở, Điểm, Hiệp, Hiếu, Tân và Hà đi lấy dao, rựa ở gần đó để chém dằn mặt Thịnh. 

Thấy nhóm nghi phạm cầm dao truy đuổi, anh Thịnh và bạn bỏ chạy, nhưng bị Hiệp và Điểm cầm rựa chém gây thương tích. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Qua xác minh, Công an TP.Thủ Dầu Một đã tạm giữ Trịnh Phú Hiệp, Lê Hoàng Hiếu, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thành Lập.

Lâm Vũ Hà là người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nên được tại ngoại.


Dương Bình (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem