Choi trau
-
Các chuyên gia văn hóa cho rằng, chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) không được gọi là lễ hội vì nó ngày càng bạo lực, phản văn hóa chứ không mang ý nghĩa của lễ hội truyền thống.
-
Nhiều lễ hội dùng trâu làm vật tế lễ, với những nghi thức “nhuốm màu bao lực” gây tranh cãi.
-
Nghề chơi trâu chọi ở nước ta có thể nói là vô cùng sôi động, với nhiều trung tâm chọi trâu như: Nghệ An, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Hải Phòng... Từng dự các sới chọi và tìm hiểu sâu về chọi trâu, tôi hiểu rằng: Ai đã trót đam mê môn này thì không chỉ phải trả giá bằng tiền bạc, công sức, mà đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng...
-
Hải Phòng yêu cầu kiểm tra chất kích thích, tăng lực còn tồn dư trong con trâu húc chết chủ, đồng thời tạm dừng lễ hội.
-
Sáng ngày 2.7, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến chia buồn với gia đình ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) - người bị chính trâu chọi của mình húc tử vong tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 vào ngày 1.7.
-
32 trâu chọi đổ máu trên sới đấu đầy kịch tính để tìm ra ngôi vương tại Lê hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc). Kết thúc lễ hội, các “ông trâu” đều được giết thịt, thịt trâu vô địch có giá 3 triệu đồng/cân.
-
Ban tổ chức đã chọn ra 32 “ông trâu” xuất sắc nhất thi đấu trong vòng chung kết Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ - Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) năm 2016.
-
Sáng nay (1.1), chính thức khai mạc vòng loại Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ - Báo Nông Thôn Ngày Nay năm 2016 tại sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội).
-
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội chọi trâu lần thứ 2 tại huyện Đồng Phú vào cuối tuần qua.
-
Chiều 8.4, tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) Lễ, hội chọi trâu huyện Phúc Thọ - Báo Nông Thôn Ngày Nay 2015 đã họp tổng kết và bàn phương hướng tổ chức lễ, hội 2016.