Chống trộm ô tô bằng ghế nhớ mông người lái

Thứ ba, ngày 24/04/2012 06:32 AM (GMT+7)
Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) vừa cho ra mắt sản phẩm ghế xe hơi chống trộm bằng cách ghi nhớ viền mông, vết hằn mông và áp lực tạo ra khi chủ xe ngồi lái.
Bình luận 0

1. Chống trộm ô tô bằng ghế nhớ mông người lái

img

Phát minh này được coi là một bước đột phá trong công nghệ sinh trắc học trong an ninh bởi trước nay công nghệ này thường mới chỉ tập trung vào các cấu trúc thông thường như vân tay, đồng tử mắt, giọng nói, khuôn mặt...

Hơn nữa, cách bảo mật này khá tế nhị, kín đáo trong khi hiệu quả đem lại khá cao, tới 98%. Ghế lái được thiết kế với 360 thiết bị cảm ứng để định dạng chính xác viền mông của người lái và đo áp lực mà cơ thể họ tạo ra khi ngồi. Nếu một người lạ ngồi vào ghế, các chỉ số này không khớp, xe sẽ không hoạt động. Các nhà khoa học hy vọng sẽ có thể hợp tác với các hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản để lắp đặt hệ thống an ninh này trong 2 - 3 năm tới.

2. Chất dẻo tự liền

img

Các nhà khoa học tại trường Đại học Công nghệ Eindhoven và hãng AkzoNobel (Hà Lan) đã phối hợp phát triển polymer siêu phân tử có khả năng tự liền lại nếu bị cắt hoặc đứt gãy. Chất dẻo này được gọi là Supra B, bền như chất dẻo truyền thống. Chỉ áp hai đầu chỗ đứt vào nhau, những đồ vật làm từ Supra B sẽ tự liền lại mà không cần keo dán.

Theo ông Graeme Armstrong, giám đốc nghiên cứu, phát triển và sáng tạo của AkzoNobel, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng cơ chế kết dính và độ căng bề mặt của nước, đồng thời tăng gấp 4 lần các liên kết hydro. Vật liệu này có thể được sử dụng để làm khung gầm ô tô vì nó giúp giảm chi phí sửa chữa sau tai nạn. Nó cũng có thể ứng dụng để chế tạo lớp sơn bề mặt chống xước dành cho xe cộ, máy tính xách tay và các thiết bị di động

3. Xe lăn... đứng

img

Công ty AMS Mekatronic (Thổ Nhĩ Kỳ) gây tiếng vang lớn khi chế tạo chiếc xe lăn Tek cho phép người khuyết tật đứng được như người bình thường. Với chiếc điều khiển từ xa, người sử dụng chỉ cần nhấn nút là có thể “gọi” xe lăn Tek tới. Đeo chiếc đai trên xe lăn và bật công tắc, người sử dụng có thể vững vàng trên chính đôi chân của mình. Xe dài 70cm, rộng 30,5cm, được trang bị loại pin cực mạnh. Người sử dụng chỉ cần nhấn phím là có thể di chuyển dễ dàng.

“Tôi có thể đứng dậy bất cứ lúc nào với xe lăn Tek - anh Yusuf Akturkoglu, bị liệt đôi chân, cho biết - Chiếc xe lăn cho phép tôi làm bất cứ việc gì từ việc hút bụi, ủi quần áo cho đến mua hàng tại siêu thị”.

4. Pin năng lượng mặt trời siêu mỏng

img

Các chuyên gia ĐH Tokyo (Nhật) và ĐH Johannes Kepler (Úc) đã hợp tác phát triển một loại pin năng lượng mặt trời mỏng hơn cả sợi tơ nhện và có khả năng uốn dẻo, có thể quấn quanh một sợi tóc người.

Các nhà nghiên cứu cho biết thiết bị siêu mỏng này bao gồm các điện cực trên một tấm plastic chỉ dày khoảng 1,9 triệu micromet, tức chỉ bằng 1/10 kích thước của những tấm pin năng lượng mặt trời hiện có trên thị trường.

Chuyên gia Tsuyoshi Sekitani thuộc ĐH Tokyo cho biết tấm pin siêu mỏng này có thể được gắn trên áo để thu thập năng lượng mặt trời. Người già sẽ không phải mang theo những loại pin nặng để tiếp điện cho các thiết bị theo dõi sức khỏe.

Theo Thế giới & Hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem