Chủ tàu khách bác tin đồn thổi Cảng vụ Sa Kỳ - Lý Sơn “lạnh lùng” với người chết và thân nhân

Hoàng Thảo Thứ ba, ngày 22/08/2023 12:51 PM (GMT+7)
Trước thông tin Cảng vụ Sa Kỳ - Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi “lạnh lùng”, “nhẫn tâm” khi không cho phép tàu sau khi trả khách tại cảng trung tâm huyện Lý Sơn, chở người đã mất cùng thân nhân sang đảo Bé. Vì vậy thân nhân người mất, phải tốn khoảng 20 triệu đồng, thuê tàu riêng chở thi thể về chủ tàu khách bác bỏ thông tin này.
Bình luận 0

Sáng 22/8, đại diện Công ty TNHH TMXD và DV Vận tải (gọi tắt Công ty) Biển Đông cho biết, đã có văn bản gửi cấp ngành chức năng Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi, trình bày rõ về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, với nội dung cho rằng Cảng vụ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, làm khó người đã mất và thân nhân, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Chủ tàu khách gạt đồn thổi Cảng vụ Sa Kỳ - Lý Sơn “lạnh lùng” với người chết và thân nhân - Ảnh 1.

Tàu khách Công ty Biển Đông đang đón khách tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: Hoàng Thảo.

Trong văn bản đã gửi, Công ty Biển Đông cho biết trước đó, vào lúc 7 giờ 30, ngày 20/8/2023, tàu Super 2 Biển Đông – Công ty Biển Đông, có lịch trình từ Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn, trên tàu chở 152 hành khách, trong đó có 1 bệnh nhân đã mất, quê ở An Bình (Đảo Bé ), huyện Lý Sơn.

Theo đại diện Công ty Vận tải Biển Đông, trước đó chủ tàu (người của Công ty Biển Đông) đã thỏa thuận với thân nhân, là sau khi cập cảng trả khách xong tại đảo Lớn (trung tâm huyện Lý Sơn), sẽ chạy và chuyển thi thể cùng người nhà qua đảo Bé (An Bình). Và việc này, đại diện Công ty Biển Đông cho biết, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cũng đã thống nhất.

Tuy nhiên sau khi tính toán, Công ty Biển Đông nhận thấy, nếu trả khách và hàng hóa tại đảo Lớn xong, rồi chạy chở người chết và thân nhân sang đảo Bé, thì tàu Super 2 Biển Đông sẽ không kịp thời gian, để đón và vận chuyển chuyến tiếp theo, từ Lý Sơn vào Sa Kỳ (theo lịch phải đón khách và xuất phát tàu vào lúc 8 giờ 45 phút, cùng ngày).

Chủ tàu khách gạt đồn thổi Cảng vụ Sa Kỳ - Lý Sơn “lạnh lùng” với người chết và thân nhân - Ảnh 3.

Văn bản trình bày vụ việc mà Công ty Biển Đông gửi cấp, ngành chức năng Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Thảo.

Tại thời điểm này, thân nhân người đã mất mong muốn được sớm về đảo Bé, an táng kịp thời cho người đã mất. Vì vậy sau khi trao đổi, giữa thân nhân (người đã mất) và người của Công ty Biển Đông thống nhất, thuê riêng một chiếc tàu khác là Super Biển Đông (cũng của Công ty Biển Đông), trực tiếp chở người đã mất từ cảng Sa Kỳ, về tại đảo Bé.

Chủ tàu khách gạt đồn thổi Cảng vụ Sa Kỳ - Lý Sơn “lạnh lùng” với người chết và thân nhân - Ảnh 4.

Tàu khách Công ty Biển Đông trên đường chở khách từ đất liền ra Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Thảo.

Vụ việc là vậy nhưng đại diện Công ty Biển Đông cho biết, không hiểu tại sao có một số người, lại đưa thông tin sai lệch trên tài khoản cá nhân của mạng xã hội, với nội dung cho rằng, do Cảng vụ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không cho phép (sau khi trả khách tại đảo Lớn, sẽ chở người đã mất và thân nhân sang đảo Bé), dẫn đến thân nhân (người đã mất), phải thuê tàu riêng với giá 20 triệu đồng, để chở người đã mất từ Sa kỳ về Đảo Bé.

Chủ tàu khách gạt đồn thổi Cảng vụ Sa Kỳ - Lý Sơn “lạnh lùng” với người chết và thân nhân - Ảnh 5.

Đảo Bé (An Bình), nhìn từ trung tâm huyện Lý Sơn (đảo Lớn). Ảnh: Hoàng Thảo.

Cùng với cam kết thông tin báo cáo nêu trên là đúng sự thật, Công ty Biển Đông đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo pháp luật, đối với những ai đã sử dụng tài khoản cá nhân, đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem