Chủ tịch Bayern Munich tiết lộ 5 cầu thủ “làm phản” hạ bệ HLV Ancelotti

Thứ sáu, ngày 29/09/2017 14:15 PM (GMT+7)
Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness cho rằng nguyên nhân HLV Carlo Ancelotti bị sa thải là do có ít nhất năm cầu thủ quay lưng lại với ông.
Bình luận 0

HLV Carlo Ancelotti chính thức bị CLB Bayern Munich sa thải sau khi để thua PSG 0-3 tại UEFA Champions League. Theo CEO Karl-Heinz Rummenigge, ‘Carletto” bị “trảm” vì màn trình diễn của đội bóng không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, Chủ Tịch Uli Hoeness lại cho rằng một số cầu thủ không còn ủng hộ HLv người Italia nữa nên ông phải đi.

img

Muller là 1 trong 5 cầu thủ đã chống lại HLV Ancelotti.

“Có ít nhất năm cầu thủ quay lưng lại với Ancelotti. Thật khó để mà làm việc trong tình cảnh như vậy,” Hoeness chia sẻ với Westfalenpost.

Trước đó, những cầu thủ như Robert Lewandowski, Thomas Muller hay Arjen Robben không ít lần bày tỏ sự không hài lòng của bản thân về đội bóng trên truyền thông. Riêng Robben thậm chí còn từ chối ủng hộ Ancelotti sau trận thua PSG 0-3 tại Champions League.

Sau khi rời đội bóng, Carlo Ancelotti lên trang Twitter cảm ơn các CĐV vì đã ủng hộ ông khi dẫn dắt Bayern Munich.

“Thật vinh dự khi được trở thành một phần của lịch sử Bayern Munich. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, các CĐV cũng như cả BLĐ,” Ancelotti viết trên Twitter.

Đồng thời, Lewandowski, Thiago Alcantara, Arturo Vidal nằm trong số những cầu thủ cảm ơn ông thầy người Italia trên mạng xã hội.

Trong quãng thời gian ở Bayern Munich, Carlo Ancelotti có được danh hiệu Bundesliga 2016/17 và hai chiếc Siêu Cúp Đức liên tiếp.

PV (Football-Tribe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem