Chuốc rượu say rồi hãm hại nữ nhân viên bar

Thứ bảy, ngày 11/01/2014 15:00 PM (GMT+7)
Đợi quán bar đóng cửa cả hai đối tượng rủ chị T đi ăn đêm rồi ép chị T vào khách sạn T.C thay nhau hãm hiếp chị T. Thực hiện hành vi đồi bại xong cả hai bỏ đi, để lại chị T một mình.
Bình luận 0
Hôm qua (10.1),VKSND quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Văn Lập, SN 1990, trú tại quận Hải An, TP. Hải Phòng về tội hiếp dâm.

Theo kết luận điều tra, trước đó, Lập cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch rủ nhau đến một quán bar trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, Ngô Quyền chơi. Tại đây, Lập và đối tượng này đã lân la làm quen, chuốc rượu nhân viên phục vụ bàn là chị Đ.T.M.T (SN 1996) đến say.

Đợi quán bar đóng cửa cả hai đối tượng rủ chị T đi ăn đêm rồi ép chị T vào khách sạn T.C (đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) thay nhau hãm hiếp chị T. Thực hiện hành vi đồi bại xong cả hai bỏ đi, để lại chị T một mình.

Sau khi Lập và đối tượng chưa rõ lai lịch bỏ đi chị T đã đến cơ quan Công an trình báo lại hoàn toàn sự việc.

Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem