Chuyện cán bộ xã bán rừng lấy tiền tư túi

Thứ năm, ngày 09/09/2010 10:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lợi dụng chức vụ, một số lãnh đạo ở xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình đã bán gần 20ha rừng của nhà nước (trồng theo dự án 327) lấy tiền bỏ túi. Sai phạm nghiêm trọng như vậy nhưng họ chỉ bị kỷ luật khiển trách và vẫn tại vị như thường.
Bình luận 0

Biến rừng nhà nước thành của riêng

Sự việc được phanh phui từ lá đơn tố cáo của ông Lê Viết Lưu (CCB thôn Hoà Bình, xã Sen Thuỷ). Trong đơn, ông Lưu tố cáo 6 cán bộ chủ chốt ở xã này, gồm các ông Nguyễn Văn Hiểu (Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã), Lê Văn Huy (Phó Bí thư Đảng uỷ xã), Lê Hữu Văn (Chủ tịch UBMTTQ VN xã), Lê Hữu Biền (Trưởng thôn Nồm Bấc), Hồ Văn Xính (Bí thư thôn Nồm Bấc), Lê Văn Trí (Bí thư thôn Xóm Đồn) đã lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản nhà nước bằng việc bán rừng. Từ đó Đoàn Thanh tra liên ngành của huyện Lệ Thuỷ đã nhập cuộc.

img
Rừng của nhà nước với những cây tràm đường kính 20 -30 cm đã bị các lãnh đạo bán lấy tiền bỏ túi riêng.

Được biết, diện tích rừng bị các cán bộ ở xã Sen Thuỷ bán để tham ô được trồng theo dự án 327. Trước năm 2008 chúng thuộc quyền quản lý của Lâm trường Nam (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình). Lâm trường này đã hợp đồng với một số hộ dân trên địa bàn xã Sen Thuỷ trồng rừng. Năm 2008, thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất), Lâm trường Nam giao diện tích rừng nói trên cho UBND tỉnh Quảng Bình, và UBND xã Sen Thuỷ đã được ủy quyền tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận rừng, HĐND xã Sen Thuỷ ban hành Nghị quyết số 03/2008/NQ –HĐND (ngày 16 -1- 2008) xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2008 -2010. Nghị quyết có nêu, rừng do Lâm trường Nam bàn giao thuộc UBND xã quản lý và thu 100% vào ngân sách nhà nước bằng cách lập Hội đồng hoá giá bán đấu thầu.

Đến nay UBND xã Sen Thuỷ vẫn chưa triển khai thực hiện nghị quyết trên. Trong khi đó, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, 6 cán bộ nêu trên đã tự ý bán gần 20ha rừng tràm cho một cá nhân, lấy tiền bỏ túi. Theo kết luận của Đoàn Thanh tra liên ngành, ông Nguyễn Văn Hiểu bán 4ha, bỏ túi 15 triệu đồng; ông Lê Hữu Văn bán 4ha, bỏ túi 15 triệu đồng; ông Lê Hữu Biền bán 2ha, thu 8 triệu đồng…

Bị kỷ luật vẫn tại vị

Dù đang trong thời gian chịu án kỷ luật nhưng 3 ông Nguyễn Văn Hiểu, Lê Văn Huy và Lê Hữu Văn vẫn được Huyện ủy Lệ Thuỷ chuẩn y cơ cấu vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Đại hội Đảng bộ xã Sen Thuỷ nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu các ông này vào Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

Vào tháng 6-2010, Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy có quyết định kỷ luật về mặt Đảng 3 cán bộ chủ chốt của xã Sen Thủy (các ông Nguyễn Văn Hiểu, Lê Văn Huy và Lê Hữu Văn) vì có sai phạm trong bán rừng 327 với mức kỷ luật khiển trách. Quyết định này không được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên trong huyện.

Theo họ, sai phạm nghiêm trọng như vậy mà chỉ bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng là quá nhẹ. Nếu đối chiếu với Điều 128 Bộ luật Hình sự thì hành vi bán rừng của nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản và sẽ bị truy cứu tránh nhiệm hình sự.

Đáng ngạc nhiên hơn, đang trong thời gian chịu án kỷ luật, cả 3 ông nói trên vẫn được Huyện uỷ Lệ Thuỷ chuẩn y cơ cấu vào Ban Thường vụ Đảng uỷ xã và Đại hội Đảng bộ xã Sen Thuỷ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã bầu các ông vào Ban Thường vụ Đảng uỷ xã. Hiện tại ông Nguyễn Văn Hiểu giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Sen Thuỷ; ông Lê Văn Huy giữ chức Chủ tịch UBMTTQ VN xã Sen Thuỷ…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem