Chuyển đổi cây trồng
-
Từ diện tích trồng màu kém hiệu quả, một lão nông ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng nhãn. Mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu từ cây nhãn xuồng và thanh nhãn.
-
Do nhiều nguyên nhân, việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông dân Bình Phước vẫn gặp nhiều khó khăn.
-
Vườn macca của ông Khánh là minh chứng sinh động nhất thuyết phục nhiều hộ gia đình ởxã miền núi Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định chuyển đổi cây trồng.
-
Gần đây, tại tỉnh Tiền Giang trái mít đầu ra bấp bênh, mít trái liên tục rớt giá, chính quyền và ngành chuyên môn không khuyến khích nông dân trồng thêm loại cây ăn trái này.
-
Có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết nóng ẩm, đất dốc của các xã dọc lòng hồ Sông Đà, cây dứa Queen được kỳ vọng là cây trồng mới giúp người dân huyện Mường La (Sơn La) có thêm lựa chọn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới, nâng cao thu nhập.
-
Từ năm 2015 đến nay, diện tích ngô của Việt Nam giảm đáng kể, trong khi số lượng nhập khẩu ngô ngày càng tăng. Riêng năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 10 triệu tấn ngô.
-
Với gần 1.000 loài cây dược liệu quý hiếm, Nghệ An có nguồn dược liệu phong phú vào bậc nhất của cả nước. Không chỉ tạo nguồn nguyên liệu quý, các dự án trồng dược liệu đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân vùng dự án.
-
Khi các sản phẩm từ cây thanh long không còn được giá, từ những chân ruộng gò cao, nhà nhà chọn chuyển đổi cây trồng. Riêng ông Thổ Bởi (thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) lại chọn trồng chuối sứ.
-
Ông Hoàng Minh Hải, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Phú An (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết, “Ở đây có những hộ thu 200 tấn sầu riêng/năm, ếu sầu riêng bán được giá thì thu về trên 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí công, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…cho trồng sầu riêng trung bình 100 triệu/ha.
-
Bằng việc lựa chọn giống và áp dụng khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của người nông dân qua nhiều năm thâm canh, hiện nay, nhiều nhà vườn trồng nhãn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chủ động lựa chọn thời điểm ra hoa, đậu quả thích hợp.