Chuyện không tưởng: Xã “ém” sổ đỏ của dân hơn 16 năm

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 10/05/2018 13:30 PM (GMT+7)
Huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 57 hộ dân, sau đó đưa về UBND xã nhưng bị xã “ém” lại, cất giấu hơn 16 năm không chịu phát cho dân. Sự việc trớ trêu xảy ra tại xã Gio Thành (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân thôn Tân Minh (Gio Thành), năm 1999 có 79 hộ dân trong thôn tham gia trồng rừng tràm theo dự án số 773 của Chính phủ (gọi là rừng 773) trên diện tích 40 ha.

img

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Gio Linh cấp cho dân vào năm 2001 bị xã "ém" lại, cất giấu kỹ suốt 16 năm mới bị phát hiện: Ảnh: Ngọc Vũ

Đến tháng 12.2001, UBND huyện Gio Linh đã cấp GCNQSDĐ cho 79 hộ dân tham gia trồng rừng 773. GCNQSDĐ sau đó được đưa về UBND xã Gio Thành để cấp phát cho dân nhưng xã này đã “ém” lại, cất giấu kỹ không cho dân biết.

Mãi đến cuối tháng 3.2018 (sau hơn 16 năm), khi bị trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Tân Minh phát hiện thì chính quyền xã Gio Thành mới thông báo cho dân đến nhận sổ.

Ông Nguyễn Quang Tý – Trưởng thôn Tân Minh (từ năm 2014 đến nay) cho biết, năm 2016 được sự thống nhất của người dân ông đã làm tờ trình xin ý kiến UBND xã để bán 40 ha rừng nói trên với giá 130 triệu đồng. Việc bán rừng theo hình thức đấu thầu công khai để lấy tiền phục vụ công việc chung của thôn.

“Khi chuẩn bị bán rừng tôi hỏi xã thì họ nói rừng này không có GCNQSDĐ. Sau đó, tôi nghĩ rừng mà không có GCNQSDĐ thì lạ quá nên đã cùng bí thư chi bộ thôn hỏi thăm, tìm kiếm nhiều nơi mới lộ tẩy là năm 2001 rừng đã được huyện cấp sổ, sau đó đưa về xã để giao cho dân nhưng bị xã ém lại không giao” – ông Tý nói.

img

Sự việc xã "ém" sổ đỏ hơn 16 năm ảnh hưởng đến quyền lợi 79 hộ dân thôn Tân Minh khiến họ bức xúc: Ảnh: Ngọc Vũ

Tại một GCNQSDĐ cấp năm 2001 mà PV Dân Việt tiếp cận có nội dung: cấp cho hộ dân (xin giấu tên) được quyền sử dụng 90.000 m2 đất, có sổ thửa, số tờ bản đồ, thời hạn sử dụng đến tháng 12.2051, mục đích sử dụng RTS (rừng tái sinh). Điều đặc biệt là diện tích đất trên có 11 hộ đồng sử dụng, đồng nghĩa có 11 sổ giống nhau, trừ tên người sử dụng.

Giải thích điều này, ông Tý cho biết, 57 hộ dân tham gia trồng 40 ha rừng 773 được chia thành 10 tổ, mỗi tổ được cấp quyền sử dụng một diện tích nhất định.

Theo ông Tý, việc xã “ém” GCNQSDĐ hơn 16 năm ảnh hưởng đến quyền lợi của dân khiến họ bức xúc, liên tục chất vấn.

Chiều 9.5, trả lời PV Dân Việt, ông Phan Văn Quảng – cán bộ địa chính xã Gio Thành thừa nhận sự việc và lý giải rằng, huyện cấp GCNQSDĐ nhưng không có bản đồ, không phân chia địa giới rõ ràng cho 10 tổ dân nên xã không thể phân chia đất. Vì vậy, trưởng thôn thời điểm đó đã đề xuất xã “ém” sổ lại, không cho dân biết để tránh xảy ra tranh chấp và xã đã chấp thuận đề xuất trên.

Khi PV hỏi: “Trưởng thôn đề xuất “ém” lại là ai” thì ông Quảng nói: “Không nhớ”.

Trong khi đó ông Nguyễn Quang Tý cho hay, lúc tìm kiếm thông tin về GCNQSDĐ đã gặp những trưởng thôn tiền nhiệm nhưng tất cả đều trả lời không biết.

img

40 ha đất rừng đã được huyện Gio Linh cấp GCNQSDĐ cho 10 tổ/79 hộ dân thôn Tân Minh đến nay chưa xác định được địa giới để phân chia. Vì vậy, diện tích này một phần bị một số dân tự ý trồng rừng, còn lại bỏ hoang từ năm 2016 đến nay gây lãng phí. Ảnh: Ngọc Vũ

Chủ tịch UBND xã Gio Thành Nguyễn Toàn cho hay, ông đảm nhận công việc từ cuối năm 2015 nên không rõ việc cấp GCNQSDĐ thời kỳ trước.

“Quan điểm của tôi là đất đã được huyện cấp cho dân thì đúng sai gì cũng phải đưa sổ cho dân chứ xã không thể giữ lại được” – ông Toàn nói.

Một hộ dân vừa nhận sổ đỏ (xin giấu tên) cho rằng, nếu chính quyền xã làm việc có trách nhiệm, tiến hành phân chia đất cho dân theo sổ đỏ thì họ đã tích cực trồng, chăm sóc rừng tăng thu nhập thay vì để 40 ha rừng chịu cảnh “cha chung không ai khóc”, kém hiệu quả hơn 16 năm nay!.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem