CLB Hải Phòng chia tay 7 cầu thủ, gồm những ai?

PV Thứ ba, ngày 08/11/2022 12:10 PM (GMT+7)
Ngay khi mùa giải 2022 khép lại, 7 cầu thủ chắc chắn sẽ rời CLB Hải Phòng khi hết hợp đồng cho mượn, gồm Đặng Văn Tới, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Kiên Quyết.
Bình luận 0

CLB Hải Phòng đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải 2022 dưới tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm. Và góp sức không nhỏ vào thành tích này của đội bóng đất Cảng phải kể tới những "lính đánh thuê" mà Hải Phòng đã mượn từ các CLB khác.

Hiện đang có không ít những cầu thủ mà Hải Phòng mượn được từ các CLB khác đang phát huy hiệu quả của mình ở mùa giải này, trong đó phải kể tới như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho (HAGL), Đặng Văn Tới (Hà Nội FC,...

CLB Hải Phòng chia tay 7 cầu thủ, gồm những ai? - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho và Châu Ngọc Quang sẽ chia tay CLB Hải Phòng sau mùa giải 2022.

Được biết sau khi mùa giải năm nay kết thúc, Hải Phòng sẽ phải trả lại các cầu thủ này cho các đội bóng chủ quản của họ. Cụ thể, có 7 gương mặt phải rời đi theo dạng này, gồm Đặng Văn Tới, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Kiên Quyết.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông mới đây, Chủ tịch Văn Trần Hoàn cho biết, tất cả những sự ra đi kể trên nằm trong tính toán của ban lãnh đạo và CLB sẽ có phương án thay thế nhằm bổ sung lực lượng cho mùa tới.

Song song với việc sẽ tiếp tục đi mượn cầu thủ từ các đội bóng khác, phía CLB Hải Phòng cũng sẽ sử dụng suất cầu thủ gốc Việt, sẽ được áp dụng ở V.League 2023..

Hiện nay, có khá nhiều cầu thủ mang dòng máu Việt nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam đang thi đấu ở một số nền bóng đá châu Âu. Ông Hoàn cho biết đội sẵn sàng trao cơ hội cho họ như từng làm với các cầu thủ Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm hay Adriano Schmidt trước đây.

Thực tế, ngoài 7 cầu thủ đang thi đấu cho CLB theo dạng cho mượn sẽ phải trở về đội bóng chủ quản khi mùa giải 2022 khép lại, Hải Phòng có còn một vài gương mặt khác không có nhiều đóng góp trong thời gian qua và đã luống tuổi, cần thải loại, có thể kể ra Vũ Ngọc Thịnh, Lê Sỹ Minh, Nguyễn Phú Nguyên, Nguyễn Anh Hùng... Vậy nên, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 sẽ là quãng thời gian mà bầu Hoàn phải bận rộn trong việc tìm kiếm hàng loạt những gương mặt mới nhằm bổ sung lực lượng cho mùa giải 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem