Công an nói về cái chết của thiếu niên khi bị tạm giam

Thứ sáu, ngày 27/11/2015 22:36 PM (GMT+7)
Chiều 27.11, thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang chờ kết quả giám định pháp y về nguyên nhân tử vong Nguyễn Xuân Quyền (16 tuổi) tử vong sau khi bị tạm giam.
Bình luận 0

Theo thượng tá Hưng, tối 23.10, Nguyễn Xuân Quyền (ngụ xã Tâm Thắng, Cư Jút) và Nguyễn Văn Giáp (21 tuổi, ngụ xã Hoà Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đột nhập Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu tại thôn 6, xã Tâm Thắng trộm 2 máy vi tính.

Đến 2h ngày 24.10, cả hai tiếp tục về nhà bà Nguyễn Thị Tươi (50 tuổi - bác ruột của Quyền) để trộm chiếc xe máy. Sau đó, 2 người ​mang máy tính bán tại chợ đêm ở TP.Buôn Ma Thuột được 1,6 triệu đồng chia nhau.

img

Gia đình đau buồn trước cái mất của thiếu niên. Ảnh: M.Q

​"Biết Quyền là người lấy cắp, gia đình trình báo công an để giáo dục. Do chưa đến tuổi vị thành niên, thiếu niên được gia đình bảo lãnh về nhà. Tuy nhiên, sau đó có một số đơn tố cáo trong thời gian qua Quyền đã thực hiện 8 vụ trộm, lấy 9 xe đạp và máy máy bơm của người dân...", thượng tá Hưng thông tin. Từ những đơn tố giác này, ngày 30.10 Công an huyện Cư Jút đã triệu tập và bắt tạm giam Quyền 2 tháng để phục vụ điều tra.

Ông Hưng nói thêm, trong khi tạm giam tại Công an huyện, khoảng 16h ngày 16.11, Quyền và một phạm nhân khác được cho ra tập thể dục. Chống đẩy cái thứ 18, thì thiếu niên này ngã quỵ, bất tỉnh.

“Quyền nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch. Ngày 17.11, do yêu cầu của gia đình, thiếu niên được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị và tử vong sau đó một ngày”, vị Phó trưởng Công an huyện nói. Theo ông, sau khi xảy ra sự việc, ​Công an tỉnh đã mổ tử thi thiếu niên tử vong khi bị tạm giam để điều tra rồi bàn giao cho gia đình mai táng.

Công an huyện Cư Jút đã hỗ trợ cho gia đình thiếu niên chết khi bị tạm giam 30 triệu tiền mai táng. “Việc hỗ trợ tiền mai táng thể hiện tình người. Còn ​nguyên nhân Quyền tử vong còn phải chờ kết quả của cơ quan giám định pháp y. Thiếu niên có thể bị suy hô cấp”, ông Hưng cho biết.

Trước đó, ngày 27.10, Quyền cùng người bạn lấy trộm xe máy của người thân. Gia đình vận động Quyền khai ra thanh niên còn lai để báo công an. Tối 30.10, gia đình đang bàn tính báo cơ quan chức năng thì công an xã tới đưa Quyền lên trụ sở rồi chuyển lên Công an huyện. Sau khi cho gia đình bảo lãnh 2 ngày, công an tiếp tục mời Quyền lên làm việc và đọc lệnh bắt tạm giam 2 tháng.

Theo bà Nguyễn Thị Nhi (mẹ Quyền), chiều 16.11, Công an huyện thông báo cho gia đình lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút để chăm con. Khi bà tới thì thấy Quyền nằm trên cáng, thở ôxy và đang truyền nước. Chiều tối cùng ngày, Quyền được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu rồi về Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng tử vong một ngày sau đó.

Tây Nguyên (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem