Công an TP.Rạch Giá vẫn khẳng định làm đúng

Thứ năm, ngày 01/03/2012 09:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhận được đơn tố cáo yêu cầu làm rõ vụ việc của bà Lê Thị Nhiều (mẹ anh Diệp Thanh Tân), ngụ tại số 1 Lý Tự Trọng - phường Vĩnh Thanh Vân, Công an TP.Rạch Giá vừa có văn bản trả lời.
Bình luận 0

Công văn khẳng định việc Công an phường Vĩnh Thanh Vân và Công an TP.Rạch Giá lập hồ sơ đưa Diệp Thanh Tân đi cai nghiện bắt buộc là đúng theo quy định tại Nghị định 135/2004.

Riêng việc bà Nhiều tố cáo Công an phường Vĩnh Thanh Vân và trinh sát Nguyễn Hoài Tâm thuộc Đội Phòng, chống ma túy Công an thành phố có dấu hiệu làm nhục anh Tân tại trụ sở Công an phường, không cho đi vệ sinh và ăn uống suốt ngày 16.6.2011. Công an TP.Rạch Giá phủ nhận. Công an thành phố chỉ thừa nhận có việc mời anh Tân về trụ sở Công an phường làm việc suốt ngày hôm đó.

Như Báo NTNN đã phản ánh, vào tối 21.11.2011, Công an phường Vĩnh Thanh Vân đã tới nhà dẫn độ anh Tân về trụ sở Công an phường, nhốt vào phòng, sau đó còng tay lại áp giải lên xe chở về trại tạm giam của Công an TP.Rạch Giá để đưa đi cai nghiện bắt buộc, trước sự phản ứng của bà Lê Thị Nhiều và gia đình.

Việc Công an phường và Công an TP.Rạch Giá lập hồ sơ đưa Tân đi cai nghiện chỉ dựa vào một biên bản xử phạt hành chính có sử dụng trái phép chất ma túy của Công an phường qua việc thử nước tiểu đối với Tân, chưa xác định được đối tượng đã mắc nghiện, bỏ qua các bước cai nghiện bắt buộc cần thiết tại chỗ và giáo dục tại phường, xã… là trái quy định của pháp luật. Bà Nhiều đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, Công an TP.Rạch Giá và Công an tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem