Công khai mời chào Messi, PSG bị dọa kiện lên FIFA

Minh Tú Thứ sáu, ngày 29/01/2021 13:10 PM (GMT+7)
Ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế tân chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã lên tiếng cảnh báo PSG sau khi CLB này công khai theo đuổi Lionel Messi.
Bình luận 0

Hợp đồng của Lionel Messi với Barcelona chỉ còn thời hạn chưa đầy 6 tháng. Theo quy tắc, tiền đạo người Argentina được quyền thương thảo với mọi CLB kể từ tháng Một. Trong số đó, PSG đang là một trong những bến đỗ tiềm năng nhất của M10 vì gã khổng lồ nước Pháp thuộc số ít những CLB đủ khả năng trả lương cho cầu thủ đã 6 lần giành QBV.

PSG bị dọa kiện vì chèo kéo lộ liễu Messi.

PSG bị dọa kiện vì chèo kéo lộ liễu Messi.

Tuy nhiên, việc PSG công khai theo đuổi Messi trước truyền thông lại khiến Joan Laporta nóng mắt. Cần biết rằng Joan Laporta đang là ứng cử viên nặng ký thay thế vị trí của Josep Bartomeu, ngồi vào ghế chủ tịch Barcelona. Ông đã lên tiếng cảnh cáo PSG và dọa sẽ kiện lên FIFA nếu nhà ĐKVĐ Ligue 1 cố tình tái diễn.

Phát biểu trên tờ Marca, Joan Laporta nói: "Với Messi, chúng tôi luôn có một đề nghị làm hài lòng cậu ấy. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi đang có nhiều công việc cần giải quyết và không cần quá vội vàng để đưa ra đề nghị.

Tôi biết cậu ấy được phép nói chuyện với các CLB khác, nhưng PSG không được phép công khai trước báo giới. Tôi có thể kiện PSG lên FIFA vì làm ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của Messi và những vấn đề liên quan tới Barcelona. Họ làm như vậy là thiếu chuyên nghiệp".

Cuộc đua tới ghế chủ tịch Barcelna đang diễn ra rất khốc liệt. Joan Laporta cũng có những lợi thế của riêng mình. Trong quá khứ, ông từng giữ vị trí này và tạo ra giai đoạn thành công của Barcelona. Người đàn ông quyền lực này cũng đã chiếm được cảm tình của Messi kể từ khi tuyên bố ứng cử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem