Còng tay nữ sinh lớp 8 vào gốc cây để giở trò

Thứ ba, ngày 30/04/2013 13:00 PM (GMT+7)
Tân dùng còng số 8 khống chế nạn nhân, ép ra vườn tràm sau nhà để cưỡng bức, cướp tài sản.
Bình luận 0

Ngày 28.4, Công an huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế đã khởi tố Lê Văn Tân (22 tuổi, trú thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

img
Tân tại cơ quan điều tra.

Theo cảnh sát, 12h ngày 23.4, thấy nữ sinh lớp 8 đang khóa cửa nhà để đi học, Tân chạy xe máy đến, tay cầm còng số 8, hỏi số điện thoại bố mẹ của cô. Tưởng hắn là công an, cô gái ghi số điện thoại vào tờ giấy và đưa lại.

Nữ sinh này sau đó bị Tân khống chế, ép đi về phía rừng tràm sau nhà. Cô bị hắn khóa hai tay vào một cây... Đúng lúc này, một chú chó xuất hiện và sủa liên tục. Nhanh trí, cô bé hô có người khiến Tân vội tháo còng tay, lên xe máy bỏ chạy.

Khi bị bắt, Tân khai ban đầu định vào nhà nạn nhân lấy trộm tài sản, nhưng sau đó nảy sinh ý định hiếp dâm và cướp nhẫn vàng tây. Hắn bảo nhặt được còng số 8 ở ven đường.

Theo cơ quan điều tra, Tân từng bị phạt 8 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Công an Đà Nẵng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem