Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao: Khánh thành nhà đa năng phục vụ người lao động

Trần Quang - Linh Chi Thứ tư, ngày 03/12/2014 14:16 PM (GMT+7)
Ngày 1.12, tại Phú Thọ, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Công ty Supe Lâm Thao) tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng nhà đa năng phục vụ công nhân lao động (CNLĐ).
Bình luận 0

Phát biểu tại buỗi lễ khánh thành, ông Nguyễn Duy Khuyến – Tổng Giám đốc Công ty Supe Lâm Thao cho biết: Công trình nhà đa năng được công ty khởi công xây dựng từ tháng 10.2013. Sau 13 tháng thi công khẩn trương, công trình có tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho gần 3.000 CNLĐ của công ty và nhân dân trong khu vực.

img

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Duy Khuyến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.  T.Q

Ông Khuyến cũng cho biết thêm, công trình nhà đa năng hoàn thiện và đưa vào sử dụng với sức chứa hơn 1.000 người, diện tích sử dụng hơn 3.000m2, có khả năng tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của công ty và các cơ quan, đơn vị trong khu vực.

 

Là người từng nhiều năm gắn bó với nhà máy Supe Lâm Thao, ông Lê Quốc Khánh – nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam, nguyên Giám đốc nhà máy chia sẻ: “Hôm nay, trở về thăm lại nhà máy, công ty, thấy “ngôi nhà” của mình ngày càng to đẹp hơn, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, CNLĐ được chăm sóc tốt hơn, thấy ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, tôi mừng lắm”.

img

Toàn cảnh lễ cắt băng khánh thành nhà đa năng trị giá 21 tỷ đồng. T.Q

Cũng theo ông Khánh, trong những năm qua, toàn bộ tập thể công ty đã phát huy truyền thống thực sự đoàn kết, công ty luôn luôn làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và hơn cả là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ví như việc chăm lo cho bữa ăn của công nhân, trong chiến tranh cũng như thời kỳ khó khăn ở đâu thiếu chứ ở công ty không thiếu thịt, gạo, đường, sữa…

 

“Về nhà ở, công ty cũng không thiếu cho công nhân. Từ thời bao cấp chúng ta đã có làng công nhân, đến nay đã thành huyện, thị trấn công nhân với các khu nhà được xây dựng khang trang hiện đại. Về chăm lo đời sống văn hóa cho công nhân, trong những năm qua chúng ta đã xây dựng hàng loạt nhà văn hóa, sân vận động… và hôm nay khánh thành đưa vào sử dụng nhà đa năng này. Đây là một công trình lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ đời sống CNLĐ và bà con nhân dân địa phương. “Đây có thể nói là những đền đáp thiết thực nhất cho người lao động và nhân dân vì những cống hiến của họ cho công ty, cho đất nước. Điều đó cũng thể hiện một đường lối đúng đắn của Đảng ta, tức là “lấy con người làm trung tâm, lấy phát triển sản xuất để phục vụ con người” - ông Khánh xúc động nói.

Với những cố gắng hết lòng chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ, ngày 25.10 vừa qua, Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã được vinh danh là 1 trong 85 doanh nghiệp Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” lần thứ nhất - 2014 (do Báo Lao Động tổ chức). Cũng nhân sự kiện này, Công ty Supe Lâm Thao phát hành bản thông tin giấy “Supe Lâm Thao”. Bản tin này sẽ được tổ chức và xuất bản định kỳ nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh phong trào thi đua của cán bộ CNLĐ cũng như quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm supe Lâm Thao…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem