Công ty cp

  • Về thông tin Tập đoàn C.P và các ông lớn ngành chăn nuôi lợn bí mật kế hoạch chăn nuôi, ông Lê Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho rằng: "Không có chuyện các doanh nghiệp, công ty chăn nuôi "giấu" kế hoạch chăn nuôi nhưng cái mà họ cần là cung cấp thông tin cho nhà nước để làm gì khi mà việc xuất khẩu thịt lợn đến nay vẫn chưa làm được".
  • Khảo sát giá lợn hôm nay 9.8 của phóng viên Dân Việt cho thấy, tại nhiều vùng chăn nuôi của miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai... đã giảm 2.000 đồng/kg tùy loại, theo đó giá lợn hơi dao động từ 31.000 - 32.000 đồng/kg. Trong khi đó, một số tỉnh miền Trung lợn vẫn giữ giá khoảng 32.000 - 33.000 đồng/kg.
  • Giá lợn (heo) hơi tăng chóng mặt trong một thời gian ngắn, rồi lại bất ngờ giảm xuống khá nhiều, trong khi giá heo giống vẫn đang tăng lên. Điều gì đang xảy ra vậy?
  • Sau gần 2 tuần bật tăng "sốc" từng ngày, nhiều nơi đạt tới 45.000 đồng/kg thì trong khoảng 2 ngày gần đây, giá lợn hơi tại một số địa phương đã giảm xuống còn 35.000 – 37.000 đồng/kg tại các tỉnh phía Nam.
  • Giá lợn hôm nay 23.7, dự báo vẫn đang cầm chừng ở mức ổn định cho cả người chăn nuôi lẫn kinh doanh, dao động từ 39.500-41.000 đồng/kg. Đáng chú ý là trong 2 ngày gần đây, lượng thịt lợn mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) đang tăng trở lại.
  • Giá lợn hơi hôm nay 21.7, sau khi cán mốc 43.000 đồng/kg, giá lợn hơi ở địa bàn Đồng Nai bắt đầu chững lại rồi giảm dần xuống còn 35.000 đồng/kg. Nhiều nông hộ cho rằng khối doanh nghiệp nước ngoài hưởng lợi nhiều nhất trong đợt giá đột biến vừa qua.
  • Quanh chuyện giá heo hơi bất ngờ tăng chóng mặt trong tháng 7 này, đã có nhiều nguyên nhân được đưa ra. Trong đó, có cả những tin đồn đoán đang gây nên sự nửa tin nửa ngờ trong giới chăn nuôi ở Đông Nam Bộ.
  • Trao đổi với NTNN/Dân Việt xung quanh loạt bài “Trại nuôi lợn cho Công ty C.P “hạ độc” môi trường”, ông Lê Đức Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) khẳng định, việc C.P đẩy trách nhiệm xử lý môi trường sang người dân là vô lý...
  • Xung quanh loạt bài “Trại nuôi lợn cho Công ty C.P “hạ độc” môi trường”, bà Triệu Thị Bích Thủy (ảnh) - Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn (Hội Nông dân Việt Nam) cho rằng, đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, bên cạnh xử phạt nặng, yêu cầu xử lý môi trường bị ô nhiễm, bồi thường cho người dân, cần đình chỉ những đơn vị đó, không cho hoạt động nữa.