Công ty Phú Cường Kiên Giang trây ỳ trả nợ

Thứ ba, ngày 26/11/2013 11:26 AM (GMT+7)
Sau hơn 50 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng dự án, Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang mới chỉ nộp trả ngân sách tỉnh được 16 tỷ đồng trong số 50 tỷ đồng còn nợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất.
Bình luận 0
Đến nay, sau hơn 50 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng dự án Khu đô thị mới lấn biển mở rộng thị xã Rạch Giá (nay là TP.Rạch Giá), Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (gọi tắt là Công ty Phú Cường) mới chỉ nộp trả ngân sách tỉnh được 16 tỷ đồng trong số 50 tỷ đồng còn nợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở dĩ có việc trì hoãn trên, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND tỉnh Kiên Giang. Cơ quan này, ngay từ buổi đầu khởi công thực hiện dự án (tháng 9.2009) đã làm nhiều động tác đưa công ty này “lên mây”, như việc ủng hộ tỉnh 50 tỷ đồng để làm đường Phan Thị Ràng, đoạn từ cầu An Hòa tới đường Lâm Quang Ky dẫn ra khu đô thị mới Phú Cường (thực chất số tiền này công ty phải nộp theo quy chế đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định 1908 ngày 14.8.2008 của UBND tỉnh Kiên Giang); vội vã giao đất và cấp sổ đỏ trái quy định cho công ty khi chưa làm xong nghĩa vụ tài chính đối với tỉnh.

Khu vực triển khai dự án của Công ty Phú Cường.
Khu vực triển khai dự án của Công ty Phú Cường.

Không những thế, UBND tỉnh Kiên Giang còn để cho Công ty Phú Cường qua mặt rao bán đất nền khi chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng, chưa có quy hoạch chi tiết.

Khi có dư luận xầm xì, báo chí lên tiếng, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, có kết luận sai phạm về Công ty Phú Cường và trách nhiệm của UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 17.5.2012 UBND tỉnh Kiên Giang mới có cuộc họp với một số sở, ngành liên quan, có cả Công ty Phú Cường để lo tính việc trả nợ.

Tại cuộc họp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã tiếp tục gia hạn nợ cho Phú Cường trong thời hạn 1 năm, chia thành 3 giai đoạn và không tính lãi. Theo đó, đợt 1 nộp 15 tỷ đồng, trước ngày 15.6.2012; đợt 2 nộp 20 tỷ đồng, trước ngày 25.12.2012; đợt 3 nộp 15 tỷ đồng, trước ngày 25.6.2013.

Tuy nhiên, đến nay đã 17 tháng trôi qua, kể từ khi có quyết định buộc trả của UBND tỉnh Kiên Giang, Công ty Phú Cường chỉ mới nộp trả được 16 tỷ đồng, số còn lại chưa biết bao giờ nộp. Thế nhưng, UBND tỉnh Kiên Giang vẫn không hề có biện pháp nào mạnh mẽ để buộc công ty này tiếp tục trả nợ, trong khi ngân sách tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, gây ngờ vực trong nhân dân.
Ngô Văn Tước (Ngô Văn Tước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem