CP Đầu tư
-
Chủ đầu tư chung cư Việt Đức Complex phải đảm bảo việc cung cấp điện cho cư dân từ ngày 29/12/2020 đến ngày 07/1/2021, sau đó tiến hành ký hợp đồng mua bán điện với cư dân theo quy định…
-
Liên quan đến vụ LDG xây dựng trái phép 500 căn nhà tại huyện Trảng Bom, đến nay Công an Đồng Nai đang vào cuộc điều tra, làm rõ.
-
Mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của Quảng Ninh là tập trung tăng trưởng sản xuất thông qua cải thiện năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
-
4 dãy nhà tập thể nằm ở mặt phố Lê Hồng Phong (Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1970, đến nay đã xuống cấp xập xệ. Nhiều người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ với những mảng tường lở, mái ngói xô lệch, thủng vỡ…
-
Các loại hình đầu tư lừa đảo, mang danh nghĩa app công nghệ hay đầu tư,... mọc lên như nấm, khiến không ít người mất tiền và rơi vào cảnh khốn đốn.
-
Dự án "Đầu tư xây dựng hoàn thiện Khu du lịch Biển Hồ, hạng mục kè chắn đất và ốp mái taluy" tại Gia Lai với tổng mức 28,5 tỉ đồng bị thi công sai thiết kế. UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, nhưng hơn 2 năm qua, chủ đầu tư là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vẫn chưa khắc phục xong.
-
Doanh nghiệp BĐS phát hành trái phiếu với lãi suất cao tới 18% đồng nghĩa với việc họ phải tạo ra lợi nhuận lớn, ít nhất 30%, trong khi dự án bất động sản để có thể có lợi nhuận 30% là rất khó.
-
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về hàng loạt dự án nhà ở hết hiệu lực trên địa bàn thành phố, có dự án đã hết hiệu lực gần 10 năm.
-
Kết luận của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNN) chỉ rõ, doanh nghiệp triển khai các dự án tại hồ Đại Lải đã san nền, đổ đất trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước mà không có giấy phép hoạt động.
-
Báo Điện tử Dân Việt ngày 8/7 đăng thông tin về việc Công ty Cổ phần Canavad do ông Lê Mai Tùng làm Chủ tịch HĐQT đang “bặt tin, ôm vốn không trả nợ” tiền đối tác dù hợp đồng đã thực hiện xong từ lâu.