Cuồng ghen, vung dao đoạt mạng vợ cũ rồi tự vẫn

Nguyễn Hữu Thứ năm, ngày 09/10/2014 19:09 PM (GMT+7)
Nhân lúc chị T đang ở trong nhà tắm, Nhàn đã cầm dao xông vào đâm vào lưng và cổ chị T khiến chị gục chết tại chỗ. Giết vợ cũ xong, Nhàn bế chị vào phòng ngủ rồi uống thuốc sâu tự tử...
Bình luận 0

Ngày 9.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tăng án phạt lên mức chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Nhàn, SN 1970,  xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do phạm tội giết người. Người bị hại trong vụ án này lại chính là vợ cũ của Nhàn, chị Cao Thị Ánh T, SN 1976, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

img

 
Bị cáo Phạm Văn Nhàn.

Theo cáo trạng, Nhàn và chị T là vợ chồng. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 9.2013, chị T làm đơn ly hôn và Nhàn bỏ về nhà sống với cha mẹ. Mặc dù được giải quyết ly hôn nhưng Nhàn vẫn ghen tuông vô cớ và cấm chị T quan hệ với người đàn ông khác. Tối 20.10.2013, Nhàn về nhà và xin nối lại tình cảm nhưng bị chị T từ chối, vì vậy Nhàn nảy sinh ý định giết chị T. Nhân lúc chị T đang ở trong nhà tắm Nhàn đã cầm dao xông vào đâm vào lưng và cổ chị T khiến chị gục chết tại chỗ. Giết vợ cũ xong, Nhàn bế chị vào phòng ngủ rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết. Sau đó, Nhàn lấy xe chạy về nhà cha mẹ đẻ thì bị bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6.2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phạm Văn Nhàn 19 năm tù về tội giết người. Không đồng tình với bản án đó, mẹ của bị hại là bà Dương Thị Anh đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt đối với Nhàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem