Cướp nhầm cửa hàng của vợ mafia

Thứ hai, ngày 03/01/2011 06:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo Philadelphia Daily News cho biết, ba thanh niên gốc Việt bị cảnh sát bắt vì đi ngược chiều, sau khi cướp cửa hàng làm tóc của vợ Anthony Staino - một tên trùm mafia khét tiếng ở thành phố Philadelphia (Mỹ).
Bình luận 0

Phuong Tran, 36 tuổi, Phuc Nguyen, 18 tuổi, và Chau Tron, 21 tuổi, đều là cư dân Louisville, Kentucky, bị bắt và bị tố cáo tội cướp bằng vũ khí, làm nguy hiểm nạn nhân một cách vô trách nhiệm, âm mưu tội ác, đe dọa khủng bố và nhiều tội khác.

Cảnh sát nói rằng, bộ ba này có thể thoát thân sau khi gây án nếu không vô tình đi ngược chiều sau khi cướp ở của hàng làm tóc của nhà Anthony Staino. Trong số tang vật bắt được trong xe, có nhẫn đính hôn và nhẫn cưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem