"Đại gia" Thái Lan ra "chiêu độc", quyết chiêu mộ Quang Hải

Đông Hưng Thứ năm, ngày 07/04/2022 14:10 PM (GMT+7)
Muangthong United là một trong những đội bóng của Thái Lan có ý định chiêu mộ Quang Hải. Thậm chí, trong nỗ lực thuyết phục “nhạc trưởng” của ĐT Việt Nam về với mình, họ còn đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn.
Bình luận 0

Tương lai của tiền vệ Nguyễn Quang Hải là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của NHM bóng đá Việt Nam thời gian qua. Tiền vệ 25 tuổi này sẽ không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC và trở thành cầu thủ tự do vào ngày 12/4 tới. Những bến đỗ nước ngoài của Quang Hải liên tiếp được đồn đoán, nhất là khi người đại diện của ngôi sao này tiết lộ, có nhiều đội bóng từ cả châu Âu, châu Á và Mỹ quan tâm tới anh.

"Đại gia" Thái Lan ra "chiêu độc", quyết chiêu mộ Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải trên đường sang châu Âu thi đấu.

"Trong thời gian qua, tôi nhận được 11 bộ hồ sơ, trong đó có 4 từ châu Âu, 3 của châu Á, 1 của Mỹ và 1 của Thái Lan", ông Nguyễn Đắc Văn – người đại diện của Quang Hải chia sẻ.

Theo bật mí từ nhà báo Minh Hải, CLB Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt tới Quang Hải là Muangthong United, đội bóng cũ của Đặng Văn Lâm. Cụ thể, đội bóng có tiềm lực tài chính dồi dào hàng đầu xứ sở chùa vàng này đã tiếp cận phía Quang Hải và đưa ra một bản hợp đồng dài hạn. Thậm chí để thương vụ có thể thành công, họ còn sẵn sàng thòng thêm điều khoản, tạo điều kiện cho Quang Hải tới Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu trong tương lai theo dạng cho mượn…

Tuy vậy, phía Quang Hải đã từ chối. Cụ thể, ông Nguyễn Đắc Văn cho biết, một vài nhà môi giới bóng đá đến từ Thái Lan đã liên hệ với ông, nhưng ông và Quang Hải cảm thấy không hứng thú.

"Thời gian vừa qua có khá nhiều sự liên lạc của các nhà môi giới cũng như CLB Thái với mình. Câu cửa miệng của một người môi giới luôn luôn theo hướng: "Chúng tôi luôn để ngỏ cho tất cả các lựa chọn, các bạn muốn gì nói đi tôi nghe", người đại diện của Quang Hải viết trên facebook.

"Đại gia" Thái Lan ra "chiêu độc", quyết chiêu mộ Quang Hải - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Ông Nguyễn Đắc Văn nhấn mạnh: "Mình chưa bao giờ gửi hồ sơ "chào hàng" cho bất kỳ nhà môi giới hay CLB nào của Thai League. Cần gì phải chào, có gì là người ta biết hết rồi".

"Nói thật là chúng tôi không hứng thú lắm. Vì đã không ra nước ngoài thi đấu thì thôi, chứ đã đi thì phải đến những nền bóng đá chất lượng", ông Nguyễn Đắc Văn quả quyết.

Nhiều khả năng, bến độ của Quang Hải khi rời Việt Nam sẽ là châu Âu, chứ không sang Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Lý do là vì anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là về vấn đề tiếng Anh cũng như thành lập một ê-kíp gồm những chuyên gia dinh dướng, chuyên gia thể lực, phiên dịch viên… để hỗ trợ mình, đồng thời cũng muốn sau khi ổn định thì đưa cha mẹ sang ở cùng.

"Trước đây Hà Nội FC cũng tạo điều kiện cho cầu thủ học tiếng Anh. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt để anh em tiếp cận. Bản thân mình cũng đang tích cực trau dồi thêm để làm sao có thể chuẩn bị tốt nhất. Thời gian đầu thì tôi nghĩ chưa thể đưa cha mẹ cùng sang sinh sống ở môi trường nước ngoài. Tuy nhiên sau 1 khoảng thời gian, tôi cũng hy vọng cha mẹ có thể cùng sang đó và trải nghiệm cảm giác này cùng mình", Quả bóng vàng Việt Nam 2018 bật mí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem