Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: Nông dân sôi nổi tham gia các câu lạc bộ sản xuất giỏi

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 30/08/2023 12:54 PM (GMT+7)
Sáng 30/8, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức được diễn ra. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự, chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Tham dự đại hội về phía Trung ương có ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 247 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 185.000 hội viên, nông dân trong toàn tỉnh về dự đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: Thẳng thắn đánh giá ưu điểm và tồn tại - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiều tín hiệu tích cực trong nhiệm kỳ

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, bà Chu Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh chủ động, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, tổ chức thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh kết nạp được 30.608 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 185.164 hội viên. Các cấp hội đã xây dựng được 77 chi hội nông dân nghề nghiệp, 966 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 87 chi, tổ hội nghề nghiệp trong hợp tác xã (HTX), nâng tổng số đến nay là 78 chi hội, 1.066 tổ hội nghề nghiệp với 10.784 thành viên. Toàn tỉnh có 137 mô hình nông hội, 516 tổ hợp tác, 311 HTX nông nghiệp.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: Thẳng thắn đánh giá ưu điểm và tồn tại - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, thu hút hàng chục ngàn hội viên, nông dân tham gia. 

Đến nay, toàn tỉnh có 115 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 66.485 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã đóng góp 7 tỷ triệu đồng, 36.769 ngày công, hỗ trợ cây, con giống trị giá 5 tỷ đồng để giúp đỡ 2.333 hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã vận động tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân được 36 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến này lên hơn 57 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: Thẳng thắn đánh giá ưu điểm và tồn tại - Ảnh 3.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 66.485 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Công tác đào tạo nghề cho nông dân được hội nông dân các cấp hội chủ động phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã có 564 lớp được tổ chức với 14.514 người tham gia, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động nông thôn.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như công tác nắm bắt tình hình sản xuất, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác phát triển hội viên ở một số địa phương còn thấp; vai trò của hội nông dân trong trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới ở một số đơn vị chưa rõ nét; việc tổ chức liên kết sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn...

Các cấp hội nông dân trở thành "Mái ấm nông dân"

Phát biểu tại đại hội, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng hội nông dân các cấp trong tỉnh đã bám sát định hướng của Trung ương Hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với hơn 185.000 hội viên, nông dân, các cấp hội nông dân đã thực sự trở thành "Mái ấm nông dân", xứng đáng là lực lượng vững mạnh, tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, đóng góp tích cực cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Những kết quả nói trên là minh chứng rõ nét thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của nông dân Gia Lai trong ý chí và hành động; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động hơn trong việc phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức hỗ trợ nông dân đưa các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử; kết nối các hàng hóa nông sản với thị trường. Qua đó, động viên nông dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng; quảng bá, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh đến các địa phương trong nước và một số nước trên thế giới. Nội dung hoạt động Hội không ngừng được đổi mới, hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vai trò của hội nông dân trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngày càng được phát huy.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: Thẳng thắn đánh giá ưu điểm và tồn tại - Ảnh 4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cấp hội nông dân tỉnh cần chú trọng phát huy vai trò cầu nối của hội nông dân các cấp trong liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh nông sản và tăng thu nhập; đẩy mạnh khởi nghiệp trong nông dân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực nông thôn; tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu đối với các sản phẩm nông sản; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới; chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân...

Thực hiện hiệu quả phương châm "Hằng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở" để kịp thời nắm tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân. Phối hợp với chính quyền, các ngành để tham gia hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, giúp nông dân yên tâm lao động sản xuất. 

"Tin tưởng rằng, với bản chất và truyền thống vẻ vang của nông dân và của các cấp hội nông dân trong tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, hội viên, nông dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được; nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mọi lĩnh vực; quyết tâm cùng với Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh "Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc" như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra", ông Chung khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem