Trong 2 ngày (12 và 13/6), Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nam Trực, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Hải Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nam Trực cho biết, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.
Ông Tống Văn Thuận tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.
Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện. Số hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm. Đến nay, toàn huyện có 19/20 xã, thị trấn được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.
Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân luôn được Hội Nông dân huyện chú trọng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đến nay, số chi Hội theo khu dân cư còn 223 chi Hội, giảm 177 chi Hội so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.533 hội viên mới, bình quân kết nạp hơn 300 hội viên/năm. Tổng số hội viên đến nay là 28.518 người, chiếm 68,6% so với hộ nông thôn.
Công tác xây dựng, sử dụng quỹ Hội và hội phí được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 100% cơ sở có quỹ, năm 2022 số quỹ bình quân là 100.000 đồng/hội viên, tăng 45.000 đồng/hội viên so với năm 2018, đạt chỉ tiêu Đại hội khóa X đề ra...
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Nam Trực cho biết thêm, nhiệm kỳ qua, trên địa bàn huyện có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 5 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của các ngành; 2 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Nam Định; 10 tập thể và 14 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Nam Định…
Các đại biểu bỏ phiếu kín, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.
Phong trào sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi tiếp tục được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đã khích lệ, động viên nông dân trong huyện vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.
"Năm 2022 toàn huyện có 26.844 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp. Số hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp là 13.422 hộ, bằng 30% so với số hộ nông thôn. Bình quân hằng năm có hơn 13.000 hộ nông dân đạt hộ SXKD giỏi các cấp", bà Trần Thị Hải Anh nói.
Cùng với phong trào SXKD giỏi, huyện Hội đã tích cực đẩy mạnh phong trào tương trợ giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hằng năm, các cấp Hội đều tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và hộ SXKD giỏi tham gia tương trợ giúp đỡ trong nội bộ nông dân, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã vận động ủng hộ xây 6 nhà "Mái ấm nông dân", tặng 2 con bò sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 369 triệu đồng; Hội Nông dân huyện thăm hỏi, tặng 194 xuất quà trị giá trên 58.2 triệu đồng nhân dịp Tết nguyên đán…
"Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; hoàn thành và hoàn thành 9/9 chỉ tiêu do Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra", lãnh đạo Hội Nông dân huyện Nam Trực nhấn mạnh.
Xử lý sớm những tồn tại, hạn chế chưa được tháo gỡ
Thay mặt tỉnh Hội, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Đại hội và biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện Nam Trực đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.
Ông Mạnh cho hay, nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Nam Trực và Hội Nông dân tỉnh Nam Định, Hội Nông dân huyện Nam Trực đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 đề ra. Các hoạt động của Hội đã hướng về cơ sở, quan tâm nhiều hơn đến lợi ích thiết thực của hội viên nông dân.
Điểm nổi bật là các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy địa phương…
Cùng với đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã khơi dậy và phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, nông dân.
Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Chiến.
Đến nay, mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình" đã có trên 16.000 hộ sử dụng thùng ủ xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội Nông dân huyện Nam Trực thẳng thắn, nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.
"Tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp sớm khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định đề nghị.
Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội, người đứng đầu Hội Nông dân tỉnh Nam Định tán thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Hội Nông dân huyện Nam Trực.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nam Trực, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Trong đó, ông Tống Văn Thuận được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện, bà Trần Thị Hải Anh được bầu tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.