Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần V: Những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa của Hội

Đông Hoàng Chủ nhật, ngày 11/10/2020 06:15 AM (GMT+7)
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững liên tục gặt hái được nhiều kết quả phấn khởi.
Bình luận 0

Ngày 11/10 tại thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V. Tham dự đại hội có 433 đại biểu chính thức, trong đó có 412 đại biểu là điển hình tiên tiến gồm các tập thể Hội ND các cấp, cán bộ, hội viên nông dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020).

Nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo T.Ư Hội NDVN báo cáo những kết quả nổi bật phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020); trình bày báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2020 - 2025).

Theo đó, 5 năm qua, các cấp Hội ND đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên cả nước tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại".

Đối với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Chính phủ phát động, 5 năm qua (2016 - 2020) nông dân cả nước đã đóng góp trên 17.000 tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công, hiến trên 37 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 480.000km kênh mương và 1.570.000km đường giao thông nông thôn, xóa 29.411 nhà tạm.

Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần V: Những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa của Hội  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác thăm mô hình trồng măng tây xanh của ông Hùng Ky (xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) - nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: T.L

Tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ V đã có 19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động; 63 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 351 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN.

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Hội NDVN vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hàng năm, T.Ư Hội NDVN đã tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" trong cán bộ, hội viên nông dân với số tiền ủng hộ hơn 100 tỷ đồng. Hội vận động tài trợ để hỗ trợ và trao 37.461 suất quà tết cho 118.840 hộ nghèo trị giá 593 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các đồn biên phòng, các xã biên giới và các hộ nghèo 6 tỉnh biên giới phía Bắc nhân Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc với số tiền và quà trị giá 500 triệu đồng.

Hội còn phối hợp tổ chức trên 30 chương trình từ thiện xã hội với tổng giá trị hàng hóa và tiền đạt 35.957 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả phấn khởi.

Theo đó, hàng năm, số lượng đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hơn 6,2 triệu hộ, chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước. Qua bình xét, mỗi năm có hơn 3,6 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu, chiếm 57,2% số hộ đăng ký.

Hàng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220.000 hộ nghèo trị giá trên 15.000 tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp hơn 100.000 hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giả, giàu có.

Đối với phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cấp Hội đã đã xây dựng được 23.118 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; vận động trên 9,8 triệu hộ nông dân đăng ký, trong đó có 9,1 triệu hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Trên 9 triệu hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 40.000 nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hội đã tổ chức trên 350.000 buổi tuyên truyền, vận động 18 triệu lượt nông dân tiêu thụ hàng Việt Nam; phối hợp tổ chức hội chợ, Festival để giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp với 4.800 gian hàng.

Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần V: Những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa của Hội  - Ảnh 3.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng thăm cánh đồng cỏ làm thức ăn cho đàn bò sữa của nông dân Nghệ An. Ảnh: Trần Quang

Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức được 25.124 cuộc tuần tra biên giới; cung cấp 34.050 nguồn tin có giá trị cho các đồn biên phòng, tố giác 3.937 đối tượng phạm tội. Vận động hội viên, nông dân tham gia phát hiện, tố giác được 27.780 vụ vi phạm pháp luật; cung cấp cho cơ quan công an, chính quyền địa phương 132.400 nguồn tin có giá trị, phát hiện 850 đối tượng có lệnh truy nã, vận động được 4.650 đối tượng phạm tội ra tự thú; cảm hoá, giúp đỡ 60.000 người lầm lỗi hoàn lương; xây dựng được trên 200 mô hình tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở nông thôn...

Tạo dựng nguồn lực, xây dựng Hội vững mạnh

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội ND cả nước đã vận động, hướng thành lập 1.135 hợp tác xã và 101.000 tổ hợp tác. Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng bình quân 19,53%/năm. Đã có hơn 310.050 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội với 2.909,8 tỷ đồng với 15.529 mô hình liên kết hợp tác, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững hơn.

Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 231.605 nông dân; phối hợp, liên kết cung cấp phân bón, cây giống, con giống trả chậm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý trị giá trên 6.832,8 tỷ đồng; cung cấp, chuyển giao 2.079 máy nông nghiệp theo phương thức trả chậm…

T.Ư Hội NDVN đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu xuất sắc như: "Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật nhà nông"; cuộc thi "Tôi là nông dân 4.0", Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam với trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc được tổ chức hàng năm (trong 5 năm đã tôn vinh 339 nông dân xuất sắc, đặc biệt năm 2017 đã tôn vinh và trao danh hiệu cho 87 nông dân xuất sắc thời kỳ 30 năm đổi mới ); Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của Nhà nông", Tôn vinh "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu".

Phong trào thi đua yêu nước Hội NDVN trong 5 năm qua đã thực hiện hiệu quả Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua".

Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân cả nước tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại".

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội NDVN đã tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Hội NDVN tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và Hội NDVN, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hăng hái thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII của Hội NDVN, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem