đài truyền hình
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "chưa bao giờ" yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga, Điện Elysee khẳng định.
-
Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của NATO được phát hiện dường như đang bay vòng để tránh xâm nhập vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen.
-
Hôm 2/5, các nỗ lực sơ tán thêm dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol đã bị đình trệ, hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng chống lại cuộc bao vây của Nga.
-
Truyền hình Ba Lan đưa tin, nước này đã cung cấp cho láng giềng Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 7 tỷ USD kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow bùng nổ.
-
Giải chạy thu hút hơn 2.000 vận động viên tham gia, toàn bộ doanh thu từ bán vé được quyên góp cho "Trái tim cho em"- chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và thực hiện.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Moscow sẽ coi việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ba Lan là hành động khiêu khích cao độ, sau khi một quan chức hàng đầu cho biết Warsaw sẵn sàng sở hữu tên lửa nước ngoài như một biện pháp răn đe.
-
Kể từ ngày 4/4, Airbnb sẽ chặn người dân Nga và Belarus sử dụng dịch vụ của mình.
-
Toàn bộ doanh thu bán vé giải chạy Viettel Fastest được ủng hộ cho "Trái tim cho em"- chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và thực hiện.
-
Trong một bài phát biểu mang tính bước ngoặt vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố rằng Đức sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.
-
Nữ phó ban của một đài truyền hình ở Hà Nội giúp sức Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng của người dân, xảy ra tại Bắc Ninh vừa bị bắt giữ.