Đăk Lăk: Hơn 60 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng

Thứ năm, ngày 18/08/2011 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Đăk Lăk đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng để xây dựng, trùng tu nhà văn hóa cộng đồng cho các buôn làng người đồng bào dân tộc thiểu số; bình quân mỗi nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư từ 100 - 150 triệu đồng.
Bình luận 0

Hiện nay tỉnh Đăk Lăk có 540/ 553 buôn đồng bào dân tộc thiểu số đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Các nhà văn hóa này được xây dựng, thiết kế theo kiến trúc nhà dài của người Ê Đê và người Mnông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem