Đan Mạch hé lộ thời điểm lô xe tăng Leopard 1 đầu tiên đến Ukraine

Lê Phương (NV) Thứ hai, ngày 13/03/2023 12:56 PM (GMT+7)
Lô xe tăng Leopard 1 đầu tiên từ Đan Mạch, Đức và Hà Lan sẽ đến Ukraine trong mùa xuân này, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết.
Bình luận 0
Đan Mạch hé lộ thời điểm lô xe tăng Leopard 1 đầu tiên đến Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 1. Ảnh: Wiki

Ông Poulsen đưa ra thông báo sau khi đến thăm công ty Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), công ty đang chuẩn bị chuyển xe tăng Leopard 1 cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Đan Mạch (MoD) viết trên trang web của mình.

Poulsen cho biết ông đến đó để kiểm tra tiến độ. Ông nói: "Tôi tự hào rằng Đan Mạch, cùng với các quốc gia khác, đã hỗ trợ cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine bằng một khoản quyên góp lớn và quan trọng, và chúng tôi hy vọng có thể giao những chiếc xe tăng đầu tiên cho Ukraine vào mùa xuân".

MoD Đan Mạch viết rằng họ đang hợp tác với Đức và Hà Lan nhằm gửi ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine.

"Đan Mạch bắt đầu dự án cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn xe tăng Leopard 1A5 cùng với Hà Lan và Đức vào đầu tháng 2", thông báo viết.

"Mục tiêu đầu tiên của dự án là cung cấp 2 tiểu đoàn xe tăng, tương ứng với khoảng 80 chiếc. Những chiếc xe tăng này sẽ sẵn sàng vào mùa xuân và sẽ được sử dụng để huấn luyện lực lượng Ukraine. Ukraine sẽ được đào tạo về cách sử dụng xe tăng cũng như phụ tùng và đạn dược", thông báo lưu ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu tên các quốc gia đang tiến hành chuyển giao xe tăng Leopard cho Kiev tại cuộc họp Ramstein vào ngày 14/2. Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Ba Lan, Canada, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Na Uy nằm trong danh sách. Phần Lan cũng đã xác nhận tham gia vào liên minh cung cấp xe tăng.

Theo Mil.in.ua, chính phủ Phần Lan cùng một số quốc gia phương Tây khác đang xem xét về việc cung cấp cho Ukraine các máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet.

“Phần Lan có thể sẽ thảo luận về việc cung cấp chiến cơ cho Ukraine, nhất là khi quốc gia chúng tôi đang tiến hành mua các tiêm kích mới để thay thế cho những chiếc đang có trong biên chế”, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói.

Dù vậy, bà Marin cũng khẳng định rằng, tất cả các cuộc thảo luận về vấn đề cung cấp tiêm kích cho Ukraine hiện “đều đang trong giai đoạn đầu, và cần tiếp tục hợp tác sâu rộng giữa các quốc gia đồng minh phương Tây”.

Mil.in.ua nhận định, tuyên bố trên của Thủ tướng Phần Lan Marin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền nước này đã đặt mua 64 tiêm kích F-35 từ Mỹ để thay thế cho 62 chiếc F/A-18 Hornet đang có trong biên chế. Dự kiến, việc loại biên số tiêm kích F/A-18 Hornet sẽ bắt đầu từ năm 2025, và kết thúc trong giai đoạn từ 2028 đến 2030.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem