Danh thủ “thế hệ vàng” dự đoán về kịch bản trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Indonesia

Đức Sơn Thứ ba, ngày 10/12/2019 15:25 PM (GMT+7)
Các cựu tuyển thủ “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Đức Thắng, Thạch Bảo Khanh đã đưa ra những dự đoán khác nhau về kịch bản trận chung kết SEA games giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
Bình luận 0

19h tối 10/12, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ quyết đấu U22 Indonesia trong trận chung kết tranh huy chương vàng SEA games 30 tại sân vận động Rizal Memorial, Philippines.

Đã 10 năm rồi kể từ lần gần nhất ĐT Việt Nam (trước đây là U23 Việt Nam, hiện là U22 Việt Nam) vào đến trận chung kết môn bóng đá nam SEA games khi chúng ta đối đầu với Malaysia (2009).

img

Danh thủ Thạch Bảo Khanh (áo trắng) thời còn thi đấu

Trao đổi với PV, danh thủ Thạch Bảo Khanh (thi đấu cho ĐT Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2002 – 2008, U23 Việt Nam 2001 – 2006) đánh giá ĐT U22 Việt Nam hiện đang có mặt bằng chung về chất lượng “nhỉnh” hơn ĐT U22 Indonesia. Tỉ lệ để ĐT U22 Việt Nam có thể “rinh” chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam SEA games là 60%, trong khi đội bạn chỉ có 40% chiến thắng.

“Tôi nghĩ trận đấu sẽ có kết quả 2 – 1 nghiêng về ĐT U22 Việt Nam nhưng trận đấu sẽ được giải quyết trong 2 hiệp phụ. U22 Indonesia khi gặp U22 Việt Nam sẽ lựa chọn lối chơi quen thuộc của họ đó là phòng ngự phản công, tuy nhiên thì HLV Park Hang Seo sẽ có những phương án để chống lại lối đá này của U22 Indonesia bằng cách phòng ngự từ xa”, Danh thủ Thạch Bảo Khanh nhận định.

Nhận xét về hàng tiền về trung tâm của U22 Việt Nam vào thời điểm hiện tại, danh thủ Thạch Bảo Khanh cho rằng HLV Park Hang Seo có xu hướng xây dựng lối chơi kiểm soát bóng khu vực giữa sân nên đã đưa Hùng Dũng tham dự giải đấu lần này.

“Qua nhiều trận đấu với đội tuyển Quốc gia, Hùng Dũng đã bộc lộ khả năng kiểm soát khu trung tuyến và cải thiện tốt việc thu hồi bóng. Thêm vào đó là sự khéo léo, tinh tế của Hoàng Đức thì theo tôi, hàng tiền vệ của U22 Việt Nam là hàng tiền vệ ổn định nhất của cả giải đấu SEA games 30”, Danh thủ Thạch bảo Khanh cho hay.

img

HLV Đức Thắng nhận định trận đấu chỉ có 1 bàn thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam

Khác với nhận định của danh thủ Thạch Bảo Khanh, HLV, cựu tuyển thủ ĐT Quốc gia Việt Nam Đức Thắng (thi đấu cho ĐT Quốc gia Việt Nam giai đoạn 1997 – 2004) cho rằng trận chung kết tối nay sẽ chỉ có 1 bàn thắng duy nhất nghiêng về ĐT U22 Việt Nam. Lý giải về dự đoán này, HLV Đức Thắng cho biết sau hai trận đấu với Thái Lan (hòa 2 – 2) và Campuchia tại bán kết (thắng 4 – 0), HLV Park Hang Seo đang có một bộ khung cầu thủ ổn định. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang có trong tay những con người đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

“Sau trận thua trước U22 Việt Nam ở vòng bảng, tôi nghĩ U22 Indonesia đã rút kinh nghiệm cho thất bại này và họ sẽ có những đấu pháp hợp lý khi thi đấu với Việt Nam. Họ chắc chắn sẽ chơi chậm rãi, không tấn công ồ ạt giống như lần đối đầu với U22 Việt Nam trước đó”, HLV Đức Thắng cho hay.

Theo HLV Đức Thắng, đây là trận đấu chung kết và bóng đá thì khó lường nên khả năng chiến thắng đang chia đều 50/50 cho cả hai đội bóng.

“U22 Indonesia là một đội bóng tốt, họ có mặt trong trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, chúng ta đang có một lứa cầu thủ tốt, chúng ta đang có thành tích bất bại trên chặng đường tiến vào chung kết giải đấu, chúng ta cũng đã chiến thắng U22 Indonesia trong trận đối đầu trực tiếp tại vòng bảng, tôi nghĩ đây là một cơ sở niềm tin lớn để U22 Việt Nam có thể chiến thắng trong giải lần này”, HLV Đức Thắng nói.

img

Danh thủ Hồng Sơn nhận định cách biệt giữa hai đội chỉ là 1 bàn trong trận chung kết

Cũng trong sáng 10/12, PV đã có cuộc trao đổi với Danh thủ Hồng Sơn (thi đấu cho ĐT Việt Nam giai đoạn 1993 – 2001). Cựu tuyển thủ nổi tiếng của ĐT Việt Nam cho biết khả năng đoạt huy chương vàng SEA games lần đầu tiên trong lịch sử của U22 Việt Nam tương đối cao. Tuy nhiên khó khăn của ĐT Việt Nam là rất lớn khi đối đầu U22 Indonesia trong trận chung kết tối nay.

“U22 Việt Nam hiện nay đang là thời điểm thuận lợi nhất, lứa cầu thủ này đang đạt độ “chín” trong khi lợi thế về mặt tinh thần chúng ta có chiến thắng trước U22 Indonesia tại vòng bảng, ĐT bóng đá nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng. Về kịch bản trận đấu, tôi nghĩ trong những phút mở đầu, cả hai đội sẽ thi đấu thận trọng, tôn trọng và thăm dò lẫn nhau. Nếu trong hiệp 1, một trong hai đội có bàn thắng thì trận đấu sẽ cởi mở hơn. Vì ai cũng biết, trong trận chung kết thì thua 1 – 0 cũng nghĩa là thua rồi, và U22 Indonesia sẽ càng thận trọng vì họ đã không còn cơ hội làm lại”, Danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.

Dự đoán về tỉ số trận đấu, Danh thủ Hồng Sơn cho rằng ĐT U22 Việt Nam sẽ chỉ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước đối thủ quen thuộc U22 Indonesia.

Trong khi danh thủ Thạch Bảo Khanh và HLV, danh thủ Đức Thắng theo dõi trận đấu cùng các thành viên CLB cũng như trung tâm đào tạo bóng đá nơi mình làm việc thì tối nay, danh thủ Hồng Sơn sẽ bình luận trận đấu trên sóng truyền hình. Không chỉ riêng 3 cựu tuyển thủ “thế hệ vàng” nổi tiếng của Việt Nam hướng đến trận chung kết tối nay mà hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam đều mong đợi màn trình diễn thăng hoa của “Ngôi sao vàng” để mang về chiếc huy chương vàng SEA games sau thời gian dài chờ đợi.

Gia đình thủ môn Văn Toản làm 60 mâm cỗ mời cả xã đến cỗ vũ cho trận chung kết

Sáng 10/12, tại nhà của cầu thủ Nguyễn Văn Toản (xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), mọi người gấp rút chuẩn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem