Đánh thức tiềm năng du lịch của "nàng tiên" Vân Hồ

PV Tây Bắc Chủ nhật, ngày 01/01/2023 09:59 AM (GMT+7)
Huyện Vân Hồ (Sơn La) có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc các dân tộc. Tuy nhiên, nơi này vẫn chưa phát triển tương xứng so với tiềm năng. Làm thế nào để đánh thức tiềm năng du lịch của "nàng tiên" đang được đặc biệt quan tâm.
Bình luận 0

Đánh thức tiềm năng du lịch ở huyện vùng cao

Vân Hồ định hướng du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng 

Với địa hình cao nguyên đá vôi, huyện Vân Hồ (Sơn La) có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, kỳ vĩ, đa dạng. Nơi đây còn có thảo nguyên đa sắc màu với màu xanh của đồi chè, đồng cỏ, sắc trắng tinh khôi hoa mận, hoa cải... Mảnh đất này còn được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan độc đáo như: Thác Tạt Nàng, suối nước nóng Chiềng Yên; Thác Chiềng Khoa, rừng già Xuân Nha. Với những khách du lịch ưa thích sự gần gũi, nguyên sơ của thiên nhiên thì Vân Hồ là điểm đến khó có thể bỏ qua.

Với những tiềm năng như vậy, nhiều công ty du lịch đã đầu tư, xây dựng những điểm đến mới, tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Hồ. Huyện Vân Hồ cũng đề ra định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, sản phẩm du lịch có chất lượng mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc. Với mục tiêu tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân đạt 10%/năm. Đến năm 2025, lượng khách đến Vân Hồ đạt trên 300.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 20.000 lượt. Doanh thu du lịch và dịch vụ du lịch hàng năm đạt trên 250 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem