Đạo diễn Đức Thịnh: "Kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan được giải quyết trong 90 phút"

Thúy Phương - Thanh Tùng Chủ nhật, ngày 22/05/2022 16:20 PM (GMT+7)
Chia sẻ dự đoán của mình với Dân Việt trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, đạo diễn Đức Thịnh cho rằng, chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Thái Lan sẽ khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
Bình luận 0
Đạo diễn Đức Thịnh: "Còn gì thuyết phục hơn khi U23 Việt Nam hạ Thái Lan trận Chung kết SEA Games 31" - Ảnh 1.

Đạo diễn Đức Thịnh mong chờ chiến thắng cua U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đối thủ U23 Malaysia trong trận bán kết tại SEA Games 31. Anh đánh giá thế nào về cục diện trận đấu "khó nhằn" đó?

- Ban đầu, tôi không nghĩ chúng ta phải chờ đến hiệp phụ mới có thể chiến thắng. Nhưng quả thực, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi U23 Malaysia chơi rất chặt chẽ. Có thể thấy rõ, trận này, các cầu thủ của chúng ta chơi không được linh hoạt, hơi căng cứng dẫn đến việc không hiệu quả ở các khâu dứt điểm cuối cùng.

Tuy nhiên cuối cùng, đội mạnh hơn cũng đã thắng, đó là U23 Việt Nam. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của ban huấn luyện, các cầu thủ và sự mong đợi của toàn bộ cổ động viên nước nhà. Tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam!

Trong suốt trận đấu với U23 Malaysia, nhất là ở hiệp phụ thứ 2 đã cho thấy đối thủ yếu thế hơn U23 Việt Nam về mặt thể lực khi Tiến Linh ghi bàn. Anh có nhận thấy điều này?

- Quả đúng như vậy! Trong những năm gần đây, bên cạnh kỹ thuật thì thể lực của các cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo được cải thiện rất rõ nét. Trước đó, chúng ta đã chứng kiến ở giải châu Á ở Thường Châu, các cầu thủ đã cày ải liên tục các trận đấu kéo dài 120 phút mà vẫn chơi tốt. Tại SEA Games lần này, ở hiệp phụ, chúng ta cũng có thể nhận thấy các cầu thủ U23 Việt Nam lấn lướt hoàn toàn trong các pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ U23 Malaysia. Đây thực sự cũng là yếu tố quan trọng để chúng ta chiến thắng trong trận đấu khó nhằn này.

Đạo diễn Đức Thịnh: "Còn gì thuyết phục hơn khi U23 Việt Nam hạ Thái Lan trận Chung kết SEA Games 31" - Ảnh 2.

Đạo diễn Đức Thịnh (thứ 2 hàng sau từ trái sang) dự đoán, trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan sẽ không có hiệp phụ. Ảnh: FBNV

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tối nay (22/5), U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan. Anh đánh giá thế nào về đối thủ này? Liệu rằng U23 Việt Nam - U23 Thái Lan có phải bước vào hiệp phụ để định đoạt kết quả trận đấu?

- Ở tầm khu vực, suốt hơn thập kỷ qua, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan luôn là đối thủ duyên nợ và xứng tầm với nhau. Điều này khiến cho trận đấu chung kết tối nay thật sự hấp dẫn và đáng chờ đợi.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ có hiệp phụ. Tất cả sẽ được giải quyết trong 90 phút thi đấu chính thức. Giống như toàn bộ người hâm mộ thể thao nước nhà, tôi rất mong chờ một chiến thắng dành cho U23 Việt Nam. Còn gì thuyết phục cho chức vô địch hơn là hạ U23 Thái Lan? Hy vọng là vậy nhưng chắc chắn U23 Thái Lan cũng quyết tâm không kém để chiến thắng. Cho nên, chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31 xứng đáng là trận tranh ngôi vương Đông Nam Á.

Đạo diễn Đức Thịnh: "Còn gì thuyết phục hơn khi U23 Việt Nam hạ Thái Lan trận Chung kết SEA Games 31" - Ảnh 3.

Đạo diễn Đức Thịnh (bên phải) dự đoán U23 Việt Nam sẽ chiến thắng 3-1 trong trận chung kết U23 Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: FBNV

Anh có dự đoán thế nào về kết quả trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31?. Anh đặt niềm tin cầu thủ nào của U23 Việt Nam sẽ lập công?

- Tôi đương nhiên mong Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng này. Tôi dự đoán đối thủ Thái Lan cũng có bàn thắng. Nhưng chung cuộc, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Tôi tin tưởng vào Hoàng Đức - người nắm giữ tuyến giữa của U23 Việt Nam. Tôi mong anh ấy sẽ có bàn thắng cho riêng mình, đồng thời tôi đoán U23 Việt Nam sẽ có 2 bàn bằng đầu để giành chiến thắng chung cuộc.

Anh muốn gửi lời chúc nào tới U23 Việt Nam trước trận chung kết đầy cam go sắp tới?

- Tôi muốn nói rằng, U23 Việt Nam đã làm rất tốt! Tôi và người hâm mộ cả nước đều vô cùng tự hào trước thành tích mà đội tuyển đạt được. Dù cho kết quả trận đấu có thế nào thì tôi mong các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần, thể hiện lối chơi đẹp mắt, cống hiến và "fair play" trong thể thao. Qua đó, tạo nên hình ảnh đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hào sảng, nhiệt huyết và tự tin trước đối thủ và người hâm mộ thể thao Đông Nam Á.

Cảm ơn đạo diễn Đức Thịnh đã chia sẻ thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem