đất sét
-
Dù đã lập biên bản về việc Viglacera Hạ Long tận thu cát trái phép tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ nhưng UBND huyện Hoành Bồ lại không công khai thông tin này. Phải chăng huyện Hoành Bồ định lấp liếm sai phạm của Viglacera Hạ Long?
-
Theo phản ánh của người dân, dù đã hết hạn giấy phép tận thu cát gần một năm, nhưng Công ty CP Viglacera Hạ Long (Viglacera Hạ Long) vẫn cho doanh nghiệp khác khai thác, sàng tuyển và kinh doanh cát trái phép tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
-
Nhìn ra cánh đồng Phát Lát (Bàu Lát), người dân thôn Quê Chữ (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không khỏi xót xa khi chứng kiến các phương tiện ngang nhiên vào cày xới đưa đất đưa ra khỏi ruộng, biến cánh đồng lúa xanh tươi ngày nào giờ tan hoang.
-
Chuyện tắm rửa, giặt giũ của các nữ nhân Trung Hoa xưa có rất nhiều thú vị. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết họ chế ra rất nhiều loại xà phòng khác nhau.
-
Bộ NNPTNT vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về việc miễn kiểm dịch đối với đất sét nhập khẩu. Theo đó, Bộ NNPTNT cho phép nhập khẩu đất sét, cao lanh, khoáng sét được miễn thủ tục kiểm dịch thực vật.
-
Một nghiên cứu của Tạp chí Nông nghiệp Mỹ cho biết đậu đen là thực phẩm rất giàu chất chống oxy hóa.
-
Trong nhiều thế kỷ, bộ lạc Anga ở cao nguyên Morobe, Papua New Guinea đã ướp xác người chết bằng một phương pháp độc đáo là hun khói.
-
Mía đang được trồng nhiều ở ĐBSCL, là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp chế biến đường, rất cần trong đời sống hàng ngày. Có thể trồng mía trên nhiều loại đất khác nhau từ đất pha cát, đất xám đến đất sét nặng.
-
Chùa Bửu Sơn Tự (còn gọi chùa Đất Sét) là ngôi chùa độc nhất vô nhị của Việt Nam có 1991 bức tượng Phật lớn nhỏ được làm hoàn toàn bằng đất sét. Chùa còn có "kỷ lục" về cây đèn tự cháy sáng gần 1 thế kỷ.
-
Việc người dân một làng ở Vĩnh Phúc dùng đất làm thành các món ăn đem ra chợ bán khiến nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng, trên thế giới cũng có không ít ngôi làng dùng đất làm món ăn kỳ lạ như vậy.